Bắt 9 đối tượng trong vụ hỗn chiến, nổ súng ở TP Quy Nhơn

Liên quan vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên ở đường Hoàng Văn Thụ (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vào đêm 21-5, Công an TP Quy Nhơn đã bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị bắt tạm giam đều có tuổi từ 17 đến 21 tuổi, trong đó đối tượng lớn tuổi nhất là Võ Thanh Tùng (21 tuổi, ở phường Nguyễn Văn Cừ). 9 đối tượng bị bắt có 4 đối tượng trú ở TP Quy Nhơn, 4 đối tượng ở huyện Tuy Phước và 1 đối tượng ở huyện Vân Canh (đều ở tỉnh Bình Định).

Các đối tượng bị triệu tập, bắt giữ liên quan trong vụ việc. Ảnh: T.LONG

Các đối tượng bị triệu tập, bắt giữ liên quan trong vụ việc. Ảnh: T.LONG

Như Báo SGGP đã đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 21-5, nhóm của Lê Tiến Long (27 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) gồm 10 đối tượng đang nhậu tại vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ.

Lúc này, nhóm thanh niên khác gồm 40 đối tượng đi trên 3 xe ô tô mang theo nhiều hung khí cùng lao đến đuổi, chém băng nhóm của Long. Bị đánh úp bất ngờ, nhóm Long dùng ghế nhựa chống trả và chạy vào nhà đóng kín cửa.

Băng nhóm chém nhau như phim hành động giữa đường phố đêm 21-5. Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp

Băng nhóm chém nhau như phim hành động giữa đường phố đêm 21-5. Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp

Ngay sau đó, nhóm 40 đối tượng tiếp tục hò hét, thách thức và liên tục đập phá cửa nhà bên đường Hoàng Văn Thụ. Trong lúc hỗn chiến, 1 đối tượng cầm vật hình dạng giống súng, sau đó là hàng loạt tiếng nổ lớn khiến nhiều người dân sống trong khu vực hết sức hoảng hốt.

Sau hàng loạt tiếng nổ lớn, Lê Hồng Ch. (16 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong) bị thương nghi do trúng đạn, phải nhập viện cấp cứu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 5 vỏ đạn, 1 đầu đạn và 2 cây đao dài tự chế…

Vỏ đạn tại hiện trường. Ảnh nhân vật cung cấp

Vỏ đạn tại hiện trường. Ảnh nhân vật cung cấp

Được biết, nạn nhân trong vụ hỗn chiến được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Theo một lãnh đạo của bệnh viện, bệnh nhân Lê Hồng Ch. bị thương do trúng đạn. Viên đạn được xác định bay xuyên qua đùi phải của Ch.

Tin cùng chuyên mục