Vụ ẩu đả nghi dùng súng ở đường phố Quy Nhơn: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng

Liên quan vụ ẩu đả nghi dùng súng ở đường phố TP Quy Nhơn, sau nhiều giờ mở rộng điều tra, truy vết, công an đã phục bắt được 2 đối tượng.

Sáng 1-3, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận với PV Báo SGGP, đơn vị đã bắt được 2 đối tượng, gồm: Trần Công Sĩ (SN 1992, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) và Nguyễn Duy Khương, (SN 1995, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) liên quan vụ ẩu đả, nghi dùng súng xảy ra tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo – Phan Đình Phùng (TP Quy Nhơn) vào sáng 28-2.

Thanh niên mặc áo mưa màu tím chĩa vật nghi súng ngắn, phát tiếng nổ rất lớn giữa đường phố Quy Nhơn. Ảnh cắt từ camera an ninh

Thanh niên mặc áo mưa màu tím chĩa vật nghi súng ngắn, phát tiếng nổ rất lớn giữa đường phố Quy Nhơn. Ảnh cắt từ camera an ninh

Bước đầu, các đối tượng khai nhận dùng súng xuất xứ từ Trung Quốc kiểu dáng giống súng ru lô gắn đạn pháo để tạo tiếng nổ lớn, mục đích để bắn dọa đối phương.

“Hiện chúng tôi đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội mới tiến đến việc khởi tố hay không”, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho hay.

Sĩ và Khương bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Tuy Phước (Bình Định). Cả hai đối tượng trước đây đều có tiền án, tiền sự về sử dụng ma túy.

Như Báo SGGP thông tin, khoảng 8 giờ 40 phút ngày 28-2, tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo – Phan Đình Phùng (giữa phố Quy Nhơn) xảy ra vụ va chạm, ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên.

Trong đó, có 1 thanh niên bịt khẩu trang ngồi sau xe máy màu đỏ sử dụng vật đen như súng ngắn chĩa về phía sau tạo ra nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân vô cùng hốt hoảng, lo lắng.

Tin cùng chuyên mục