Bắt giữ 10.000 bao thuốc lá lậu trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Lực lượng công an đã tiến hành bắt quả tang xe ô tô do Đoàn Văn Ghi điều khiển, đang dừng cặp lề đường, bên trong xe có chứa 8.510 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Khoảng 7 giờ sáng ngày 18-6, trên tuyến đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, cách điểm cuối đường cao tốc khoảng 500m (đoạn đi qua ấp Tân Phước, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Đoàn Văn Ghi (SN 1972, ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Bắt giữ 10.000 bao thuốc lá lậu trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi ảnh 1 Tang vật bị lực lượng công an thu giữ

Theo đó, lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát số 7 (ở nút giao cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, với tuyến tránh TP Rạch Giá), phát hiện có đối tượng đang dừng xe ô tô trên đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (cách chốt kiểm soát khoảng 1km) để xuống hàng.

Nhận tin, lực lượng công an ở chốt kiểm soát số 6 gần đó đã tiến hành bắt quả tang xe ô tô BKS 68A-041.27 do Đoàn Văn Ghi điều khiển, đang dừng cặp lề đường, bên trong xe có chứa 8.510 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Ngoài ra, lực lượng công an còn tạm giữ 1 xe máy đang bỏ lại gần đó, trên xe có chở 1.490 bao thuốc lá lậu Hero và Jet (nghi do đối tượng phát hiện có công an nên đã bỏ của chạy lấy người).

Bước đầu, đối tượng Đoàn Văn Ghi thừa nhận, số thuốc lá lậu trên là chở thuê cho một người khác từ TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) về tỉnh Kiên Giang với giá 2 triệu đồng. Nhưng khi vừa vận chuyển số hàng lậu nói trên đến gần cuối đường cao tốc để giao lại cho các đối tượng khác vận chuyển bằng xe máy (nhằm qua mắt cơ quan chức năng) thì bị công an phát hiện bắt giữ. 

Hiện đối tượng Đoàn Văn Ghi và tang vật đã được bàn giao cho Công an huyện Châu Thành (Kiên Giang) xử lý theo thẩm quyền.

Tin cùng chuyên mục