Bắt kẻ cướp giật của cô gái đang đi bộ

Qua truy xét, Công an TPHCM đã bắt giữ được kẻ cướp giật tài sản của cô gái đi bộ gây xôn xao dư luận ở quận Phú Nhuận.


Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1999, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 ngày 2-9, chị V. (ngụ quận 7) cùng bé trai từ một tiệm tóc trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường 11, quận Phú Nhuận) đi bộ sang đường. Lúc này, 2 thanh niên đi xe tay ga không biển kiểm soát áp sát từ phía sau rồi giật ví tiền và điện thoại di động chị V. đang cầm trên tay rồi tẩu thoát.

Bắt kẻ cướp giật của cô gái đang đi bộ ảnh 1 Hình ảnh vụ cướp giật

Chị V. vừa hô hoán vừa chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp. Sự việc được camera an ninh ghi lại và chị cũng đã tới công an trình báo.

Nhận tin, Phòng PC02 cùng Công an quận Phú Nhuận đã vào cuộc điều tra truy xét. Qua đó, công an xác định, 2 đối tượng trên còn gây ra thêm vụ cướp giật ở phường 10, quận Phú Nhuận. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Huy là 1 trong 2 đối tượng gây án. Tuy nhiên, sau khi thông tin được đăng tải, Huy đã rời khỏi TPHCM và lẩn trốn ở Thừa Thiên – Huế.

Bắt kẻ cướp giật của cô gái đang đi bộ ảnh 2 Huy bị Công an TPHCM bắt khi đang lẩn trốn ở Thừa Thiên - Huế. Ảnh: C.T

Trinh sát công an lần theo xác định được nơi ẩn náu của Huy và bắt giữ. Bước đầu, Huy khai nhận cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp giật ở TPHCM. Từ ngày 24-8 đến 2-9, Huy và đồng bọn gây ra 4 vụ cướp giật, chiếm đoạt nhiều ĐTDĐ, túi xách, ví tiền của người dân và du khách nước ngoài. Hiện công an đang tiếp tục điều tra truy xét đồng phạm của Huy.

Bắt kẻ cướp giật của cô gái đang đi bộ ảnh 3 Công an lấy lời khai Huy. Ảnh: C.T
Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã cố gắng điều tra, phá những vụ án có tính chất manh động. Trong vụ án trên, dù gặp nhiều khó khăn nhưng đơn vị nỗ lực ngày đêm truy xét tới tỉnh Thừa Thiên – Huế để bắt nghi phạm.

Lãnh đạo Công an TPHCM lưu ý, bên cạnh việc nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, khi xảy ra vụ việc người dân cần đến cơ quan công an gần nhất để trình báo. Chúng tôi mong rằng người dân tin tưởng tuyệt đối vào lực lượng công an, việc trình báo sớm sẽ giúp cho công an rất nhiều trong quá trình bắt nhanh tội phạm…

Tin cùng chuyên mục