Bắt nghi phạm vụ án mạng khiến 2 người tử vong ở Hà Tĩnh

Trưa 3-12, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng vừa bắt giữ đối tượng Trần Quốc Bảo (33 tuổi, trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), là nghi phạm trong vụ án mạng khiến 2 người tử vong trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm Trần Quốc Bảo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp
Lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm Trần Quốc Bảo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp

Trước đó, vào hồi 22 giờ 15 phút ngày 2-12, Công an huyện Nghi Xuân tiếp nhận tin báo tại nhà của ông P.V.D. (58 tuổi, trú tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên), ông P.V.D. và anh P.V.H. (36 tuổi, trú cùng thôn, là con chú con bác với ông P.V.D.) tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Sau khi nhận được tin báo, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình Sự, Công an huyện Nghi Xuân và công an các địa phương liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Bắt nghi phạm vụ án mạng khiến 2 người tử vong ở Hà Tĩnh ảnh 1 Lực lượng chức năng áp giải nghi phạm Trần Quốc Bảo về trụ sở cơ quan để tiếp tục điều tra, làm rõ. Ảnh: Công an Nghi Xuân cung cấp
Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Công an huyện Lộc Hà và Công an xã Hồng Lộc đã truy bắt nghi phạm Trần Quốc Bảo khi đang lẩn trốn tại địa bàn thôn Thượng Phú (xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Qua điều tra ban đầu, nghi phạm Trần Quốc Bảo khai nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn bột phát.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Lực lượng chức năng áp giải nghi phạm Trần Quốc Bảo về trụ sở cơ quan để tiếp tục điều tra, làm rõ. Ảnh: Công an Nghi Xuân cung cấp

Tin cùng chuyên mục