Bắt nhóm cướp dùng hung khí tấn công phụ nữ ở vung ven

Chỉ trong vòng 3 tháng, nhóm cướp do Đại “Bi” cầm đầu đã thực hiện 8 vụ dùng hung khí tấn công cướp tài sản của người dân ở khu vực mang bán lấy tiền chơi game và sử dụng ma tuý.  
Đối tượng Đại cầm đầu nhóm cướp. Ảnh: CHÍ THẠCH
Đối tượng Đại cầm đầu nhóm cướp. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 6-4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Huỳnh Đại (thường gọi là “Bi”, sinh năm 1985, là đối tượng cầm đầu), Đào Minh Ý (sinh năm 2001, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Văn Tuấn (thường gọi là “Chùa”, sinh năm 2001, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Đồng thời, công an đang truy bắt đối tượng Trần Thanh Nhàn (sinh năm 1998, ngụ huyện Bình Chánh).

Bắt nhóm cướp dùng hung khí tấn công phụ nữ ở vung ven ảnh 1 Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhóm cướp cướp tài sản để chơi game và sử dụng ma tuý 

Trước đó, khoảng đầu tháng 1 -2018, người dân ở khu vực xã Tân Kiên, xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM thường xuyên bị cướp hết sức táo tợn. Theo một số nạn nhân cho biết, nhóm đối tượng điều khiển xe máy mang theo hung khí hành động có tổ chức. Khi phát hiện người dân đi vào khu vực vắng chúng đuổi theo áp sát rồi khống chế cướp xe hoặc tài sản mang theo. Điều đáng nói, các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ.

Trước tính chất của vụ việc, Công an huyện Bình Chánh đã vào cuộc điều tra lập ban chuyên án để phá bằng được nhóm cướp nói trên.

Bắt nhóm cướp dùng hung khí tấn công phụ nữ ở vung ven ảnh 2 Phương tiện nhóm dùng để đi cướp tài sản. Ảnh: CHÍ THẠCH
Qua nhiều tháng đeo bám, bằng nghiệp vụ, Công an xác định nhóm cướp trên do Đại “Bi” cầm đầu. Qua xác minh nhóm của Đại “Bi” là những đối tượng nghiện game, ma tuý, sống lang thang không có chỗ ở nhất định.

Rạng sáng 5-4, nhóm của Đại “Bi” sử dụng ma tuý xong và cùng nhau điều khiển trên 2 xe máy để đi kiếm con mồi thực hiện cướp. Nhóm đi tới đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM thì phát hiện 1 người phụ nữ điều khiển xe tay ga. Lúc này, nhóm áp sát chặn xe rồi dùng hung khí uy hiếp. Vụ việc khiến cho người phụ nữ té ngã xuống đường. May mắn, có 1 chiếc xe ô tô chạy lại nên nhóm đã vội tẩu thoát.

Sau đó, nhóm tiếp tục đi tới đường Công Vụ, khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh thì phát hiện chị N. đi xe máy tay ga hiệu AirBlade nên vượt lên chặn lại. Nhóm dùng hung khí hăm doạ và cướp xe máy của chị  N. tẩu thoát. 

Đúng lúc này, trinh sát Công an đã ập lại khống chế bắt giữ được Tuấn và Ý. Riêng Nhàn và Đại đã tẩu thoát. Sau đó, cả 2 được đưa về trụ sở công an cùng tang vật để lấy lời khai. Về phần Đại biết không thoát tội nên đã tới công an đầu thú vào sáng ngày 5-4.

Bắt nhóm cướp dùng hung khí tấn công phụ nữ ở vung ven ảnh 3 Công an đang truy bắt đối tượng Nhàn. Ảnh: CHÍ THẠCH
Bước đầu, khai với cơ quan Công an, cả 3 thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhóm do Đại “Bi” cầm đầu hoạt động từ đầu tháng 1-2018 tới nay. Chỉ trong vòng 3 tháng, nhóm cướp do Đại “Bi” cầm đầu đã thực hiện 8 vụ dùng hung khí tấn công cướp tài sản của người dân ở khu vực mang bán lấy tiền chơi game và sử dụng ma tuý. Điều đáng nói, nhóm nhắm tới những người phụ nữ vào đêm hoặc sáng sớm…

Hiện Công an đang tiến hành truy bắt đối tượng Nhàn để tiếp tục điều tra mở rộng. Công an kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm cướp trên thì sớm đến trình báo để hỗ trợ công tác điều tra.

Cướp từ vùng ven đến trung tâm dù ban ngày hay đêm

Trước đó, báo SGGP đã phản ánh về tình trạng nhiều băng nhóm cướp có tổ chức, manh động ở các khu vực vùng ven TPHCM. Thậm chí ở khu vực trung tâm TPHCM giữa ban ngày cực kì táo tợn.

Điển hình, theo trình báo của chị Bạch Thị N. B. (sinh năm 1975, ngụ huyện Bình Chánh)., khoảng 5 giờ 20 phút ngày 27-3, chị B., điều khiển xe máy hiệu Airblade mang BKS: 59N2 – 672.10 để đi chợ ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Khi vừa đi tới đoạn đường Đê Bao Ông Cốm thuộc KP2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh thì bất ngờ có khoảng 6 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đi trên 3 xe máy đuổi theo.

Nghi ngờ nhóm đối tượng là kẻ cướp nên chị tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, nhóm đối tượng đuổi kịp và ép xe chị B.. Hoảng sợ, chị liền truy hô thì bị 1 đối tượng cầm hung khí yêu cầu im lặng nếu không sẽ giết. Sau đó, nhóm đối tượng nhanh chóng cướp xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát về hướng cầu vượt cao tốc Chợ Đệm.

Bắt nhóm cướp dùng hung khí tấn công phụ nữ ở vung ven ảnh 4 Trinh sát khống chế một đối tượng phạm tội trước đó. Ảnh: CHÍ THẠCH

Cực kì manh động hơn, khoảng 21 giờ 45 ngày 25-3, anh Lê Q. Th. (sinh năm 1986, ngụ huyện Hóc Môn) đang ở trong nhà tại tổ 17, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM. Lúc này, có 1 nhóm 6 đối tượng (chưa rõ lai lịch) điều khiển 3 xe máy mang theo hung khí dừng trước nhà.

Anh Th., chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ nhóm cầm hung khí xông vào chém anh Th., gây thương tích. Sau đó, nhóm đối tượng cướp đi số tiền gần 20 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Không chỉ lựa địa bàn khu vực vắng người ở vùng ven để gây án, nhiều đối tượng còn ngang nhiên thực hiện các vụ cướp giật tài sản của người dân ở khu vực trung tâm TPHCM, nhất là người nước ngoài. Thậm chí, các đối tượng còn ngang nhiêu gây án giữa ban ngày mà không hề lo sợ bị truy đuổi.

Cụ thể, theo đơn trình báo của anh Chr. S. (sinh năm 1972, mang quốc tịch Campuchia, lưu trú quận 1, TPHCM), khoảng 8 giờ 50 ngày 24-3, khi anh đang đi bộ trước số 2 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM thì bất ngờ bị 1 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy áp sát cướp giật túi xách, trong  đó có 2.000 USD, ĐTDĐ và một số giấy tờ tùy thân rồi tẩu thoát. Nạn nhân sau đó đã tới công an quận 1 trình báo.

Chưa đầy 3 tiếng sau, chị M. K. (sinh năm 1997, mang quốc tịch Nhật Bản, lưu trú quận 3) đi bộ tới trước địa chỉ 120C đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, TPHCM thì bị 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe gắn máy áp sát cướp giật túi xách rồi tẩu thoát.

Chị M. K. trình báo, tài sản bị mất trong túi xách gồm có 90.000 Yên,  ĐTDĐ và một số giấy tờ tùy thân. Hiện Công an đang tiến hành điều tra truy xét vụ việc.

Tin cùng chuyên mục