Bắt nhóm dùng dao, búa khống chế để cướp hơn 2 tỷ đồng ở TPHCM

Nhận tin trình báo vụ nhóm dùng dao, búa khống chế để cướp hơn 2 tỷ đồng ở một căn nhà tại quận 5, các đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 5 đã lần theo dấu vết, bắt toàn bộ các đối tượng gây án.

Ngày 10-4, nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 5 vừa bắt giữ băng nhóm dùng dao, búa khống chế cướp tài sản hết sức táo tợn.

Theo điều tra, tối 9-4, em S. (SN 2008) cùng 2 người giúp việc là Lê Thị Dư (SN 1950) và Lê Thị Hồng (SN 1987, cùng ngụ quận 5) đang ở trong căn nhà nằm trên đường Trần Bình Trọng, quận 5, TPHCM. Lúc này, có một nam thanh niên cầm một chiếc hộp, đeo ba lô đi tới trước nhà, bấm chuông gọi cửa ra nhận hàng.

Bắt nhóm dùng dao, búa khống chế để cướp hơn 2 tỷ đồng ở TPHCM ảnh 1 Hình ảnh đối tượng bấm chuông. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Sau đó, Hồng đi ra mở cửa căn nhà thì nam thanh niên đẩy Hồng ra, rồi chạy vào bên trong. Tiếp đó, một nam thanh niên khác chạy vào căn nhà và khóa cửa lại. Khi vào trong căn nhà, nam thanh niên rút dao, dùng búa khống chế em S. cùng 2 người giúp việc. Quá hoảng sợ, em S. không dám chống trả, hô hoán.

Bắt nhóm dùng dao, búa khống chế để cướp hơn 2 tỷ đồng ở TPHCM ảnh 2 Hai thanh niên dùng dao, búa khống chế em S. cùng 2 người giúp việc nhà. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Nam thanh niên dùng dây trói tay em S. cùng Hồng lại rồi lục lọi trong căn nhà. Một lúc sau, hai thanh niên dắt em S. đi lên cầu thang tầng 1 để vào phòng khách. Tại đây, do căn phòng khách có cài password nên cả hai uy hiếp em S. phải mở khóa.

Bắt nhóm dùng dao, búa khống chế để cướp hơn 2 tỷ đồng ở TPHCM ảnh 3 Nhóm đưa em S. lên lầu để mở khóa lấy tài sản. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Do 2 đối tượng kề dao vào người nên em S. mở cửa. Khi vào bên trong, 2 thanh niên lục lọi tủ gỗ lấy nhiều tiền Việt Nam đồng và USD bỏ vào ba lô. Tiếp đó, hai đối tượng dắt em S. đi xuống dưới cầu thang nơi Hồng đang bị trói.

Bắt nhóm dùng dao, búa khống chế để cướp hơn 2 tỷ đồng ở TPHCM ảnh 4 Hai đối tượng lục lọi căn phòng. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Chừng vài phút sau, hai thanh niên mang theo ba lô chứa tiền tẩu thoát khỏi hiện trường. Sự việc được em S. và 2 người giúp việc báo cho công an.

Nhận tin báo, Công an quận 5 có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Gia đình cho biết, tài sản bị mất là 1,8 tỷ đồng cùng gần 10.000 USD. Tổng tài sản trị giá gần hơn 2 tỷ đồng.

Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trường Phòng PC02 chỉ đạo các đội nghiệp vụ của phòng có mặt phối hợp cùng Công an quận 5 điều tra. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định hai thanh niên gây án có sự chuẩn bị từ trước và thực hiện vụ cướp chưa tới 20 phút.

Hai người giúp việc cho biết, hai kẻ cướp xông vào nhà dùng dao khống chế nên không dám hô hoán. Bà Dư còn cho biết, khi kẻ cướp từ tầng 1 đi xuống còn đưa bà vào nhà bếp, uy hiếp bà, lấy đi gần 10 triệu đồng.

Bắt nhóm dùng dao, búa khống chế để cướp hơn 2 tỷ đồng ở TPHCM ảnh 5 Khanh và Thái (từ trái qua phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Sau 2 giờ, trinh sát công an đã ập vào căn nhà trọ ở đường số 1, phường An Lạc, quận Bình Tân bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Thái (SN 1994), Lê Hồng Khanh (SN 1980), Trần Minh Trung (SN 1985), Bùi Thị Thảo (SN 1996, là vợ của Khanh). Khám xét căn nhà trên, công an thu giữ nhiều tiền USD, tiền Việt Nam đồng.

Qua làm việc, nhóm này thừa nhận chính là thủ phạm thực hiện vụ cướp ở căn nhà trên đường Trần Bình Trọng, quận 5. Từ lời khai, công an bắt giữ thêm Hồng, Dư là đồng phạm của nhóm này.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục