Bắt tạm giam đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng mối quen biết để vay đáo hạn, sau nhiều lần vay thì đối tượng Phương chẳng những không trả mà còn tìm cách để chiếm đoạt số tiền trên 2 tỷ đồng...
Đối tượng bị bắt tạm giam vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: HỒ GIANG
Đối tượng bị bắt tạm giam vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: HỒ GIANG

Ngày 30-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Phương (52 tuổi, ngụ ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, huyện Càng Long) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Phương làm nghề tự do, có mối quan hệ quen biết và đã nhiều lần hỏi vay tiền đáo hạn ngân hàng. Ngày 20-7-2022, Phương tiếp tục hỏi vay của bà L.T.T.C. (ngụ xã Tập Sơn, huyện Trà Cú) với số tiền 2 tỷ 50 triệu đồng để đáo hạn nợ vay tại một ngân hàng, đồng thời thỏa thuận sau khi ngân hàng giải ngân sẽ trả đủ tiền gốc và tiền lãi trong ngày.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện đáo hạn xong và được ngân hàng giải ngân, Phương không trả lại cho bà C. mà dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền nêu trên.

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khẩn trương điều tra, xác minh và có đủ chứng cứ chứng minh đối tượng Phương đã phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục