Bắt thêm 2 đối tượng che giấu nhóm cướp xe máy nữ lao công

Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã bắt giữ thêm 2 người do có hành vi "Không tố giác tội phạm" liên quan tới vụ án cướp xe máy của nữ lao công môi trường rạng sáng 3-8. 
Ngày 6-8, Công an quận Nam Từ Liêm thông tin thêm về vụ án cướp xe máy của chị Lê Thị Trâm (sinh năm 1982, ở Thanh Hóa, hiện đang trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, nữ công nhân môi trường Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội).
Bắt thêm 2 đối tượng che giấu nhóm cướp xe máy nữ lao công ảnh 1 Lê Thủy Trang (ngoài cùng bên trái) và Nguyễn Huy Hoàng (áo đen) tại cơ quan công an

Theo đó, 2 đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (22 tuổi, trú tại số 5 Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội) và Lê Thủy Trang ( 17 tuổi, trú tại ngõ 3 đường Hoàng Mai, phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị bắt giữ về hành vi "Không tố giác tội phạm" quy định theo Điều 389 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Báo SGGP đã thông tin, tới 16 giờ ngày 5-8, 4 nghi phạm liên quan tới vụ cướp xe máy được dư luận quan tâm đã bị bắt gọn, gồm: Bùi Quý Dương (19 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai), Trịnh Minh Hiếu (19 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân), Lê Minh Khánh (19 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng), Trương Thiên Bình (18 tuổi, trú tại quận Long Biên).
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, tối ngày 2-8, Lê Thủy Trang ngồi uống nước tại khu vực Đại La thì bị Công an phường Thanh Lương đưa về trụ sở làm việc vì vi phạm quy định về phòng, chống dịch nên Trang đã gọi điện nhờ Dương và Khánh lên Công an phường Thanh Lương để giúp đỡ.
Đến nơi, Dương gặp Hiếu, Khánh, Bình. Sau khi làm việc tại Công an phường Thanh Lương, trên đường về, Khánh, Bình, Hiếu rủ Dương đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Cả 4 đối tượng về nhà lấy hung khí đi cướp.
Các đối tượng chở nhau trên 2 chiếc xe máy và lựa chọn khu vực tối, vắng vẻ để ra tay. Khi đến ngách 223 đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm thì phát hiện có nữ lao công làm việc ban đêm và khống chế cướp xe máy.
Trưa 3-8, sau khi xem được đoạn clip chia sẻ thông tin về vụ cướp tài sản của nữ lao công nói trên trên mạng xã hội, Hoàng và Trang biết ngay thủ phạm gây án chính là nhóm Khánh, Bình, Hiếu và Dương.
Sợ bị lộ, Khánh, Bình, Hoàng và Trang đã bàn bạc và thống nhất sẽ mang chiếc xe máy cướp được để ở khu vực gần nhà nữ lao công để tránh bị cơ quan công an phát hiện. 
Tuy nhiên, ngày 5-8, tất cả các đối tượng trong nhóm cướp trên đã lần lượt bị lực lượng điều tra Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Tin cùng chuyên mục