Palestine

Bầu cử Quốc hội có nguy cơ bị hoãn

Bầu cử Quốc hội có nguy cơ bị hoãn

Ngày 3-1, các phe phái Palestine tiến hành chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử Quốc hội Palestine lần thứ hai. 36 quan sát viên đến từ 22 nước châu Âu cũng đã bắt đầu triển khai về các thành phố lớn của khu Bờ Tây, nhất là Ramallah, Hebron, Naplus cũng như ở Dải Gaza.

Trưởng phái đoàn quan sát viên châu Âu, bà Keyser, cho biết, đến ngày bầu cử (dự kiến 25-1), sẽ có không dưới 172 quan sát viên đến khu vực này.

Bầu cử Quốc hội có nguy cơ bị hoãn ảnh 1

Thành viên Fatah trong lễ mở màn chiến dịch tranh cử.

Đến lúc này vẫn chưa rõ liệu cuộc bầu cử này có được tiến hành hay không. Phát biểu trên Đài Truyền hình Al Jazeera nhân chuyến thăm Qatar, lần đầu tiên Tổng thống Palestine M.Abbas cho rằng, thời hạn tổ chức có thể sẽ phải hoãn lại nếu chính quyền Israel ngăn cấm người Palestine ở Đông Jerusalem đi bỏ phiếu với lý do là để phản đối nhóm vũ trang Hamas tham gia tranh cử.

Ông Abbas cũng kêu gọi tất cả nhóm vũ trang Palestine tiếp tục tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn với Israel, kiềm chế, tránh tạo điều kiện cho Israel có cớ thực hiện các chính sách đàn áp của họ tại các vùng lãnh thổ Palestine.

Tuy nhiên, đại diện Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas đã bác bỏ khả năng hoãn bầu cử Quốc hội và cho biết Hamas đang tích cực phối hợp với chính quyền Palestine nhằm đưa ra các biện pháp bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức đúng thời hạn.

Phong trào Fatah, vốn vẫn nắm quyền điều hành chính quyền Palestine trong suốt thập kỷ qua, đang cố gắng gác lại mọi chia rẽ nội bộ, khi họ phát động chiến dịch tranh cử bên cạnh ngôi mộ của nhà sáng lập Yasser Arafat tại Ramallah.

Còn đối thủ chính của họ là Hamas sẽ phát động chiến dịch tranh cử tại căn cứ địa của mình ở Dải Gaza. Hiện xung đột giữa hai bên tiếp tục gia tăng.

L.V (Theo AFP, AP)

Tin cùng chuyên mục