Bầu cử Quốc hội Pháp: Liên minh của Tổng thống Macron thắng vòng đầu

Ngày 13-6, theo Euronews, liên minh trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Quốc hội với cách biệt sít sao trước khối cánh tả của ông Jean-Luc Melenchon và có khả năng sẽ tiếp tục dẫn đầu trong vòng 2 diễn ra vào cuối tuần này. 
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) cùng phu nhân Brigitte Macron bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Khóa XVI tại Le Touquet, ngày 12-6-2022. Nguồn: TTXVN
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) cùng phu nhân Brigitte Macron bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Khóa XVI tại Le Touquet, ngày 12-6-2022. Nguồn: TTXVN

Kết quả bầu cử do Bộ Nội vụ Pháp công bố cho thấy, liên minh “Chung sức” của Tổng thống Macron giành được 25,75% số phiếu ủng hộ, trong khi liên minh cánh tả “Nhân dân Xã hội và Sinh thái mới” (NUPES) của ông Melenchon đứng thứ hai với 25,66%.

Vòng bầu cử diễn ra 2 tháng sau khi Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử. Cử tri Pháp tiếp tục đi bỏ phiếu để bầu chọn 577 nghị sĩ Quốc hội khóa mới, trong đó có 11 đại biểu đại diện cho cộng đồng người Pháp sống ở nước ngoài.

Theo dự báo của cơ quan thăm dò Elabe, liên minh “Chung sức” sẽ giành được từ 260 đến 300 ghế trong Quốc hội, trong khi phe cánh tả sẽ giành được 170 đến 220 ghế.

Tin cùng chuyên mục