Bế mạc Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 7

Bế mạc Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 7

Sáng qua 25-4, Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam tiếp tục ngày làm việc thứ ba tại hội trường với nội dung bầu cử ban chấp hành và thảo tham luận về các vấn đề được giới văn chương quan tâm hiện nay. Theo quy chế bầu cử của đại hội thì Ban chấp hành khóa 7 phải được bầu đủ 15 người.

Bế mạc Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 7 ảnh 1

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa VII gồm 6 thành viên.

Chiều 24-4 bầu BCH (lần thứ I) ban bầu cử phát ra 510 phiếu, thu về được 505 phiếu, 55 phiếu không hợp lệ và chỉ có 4 người trúng cử BCH mới: nhà thơ Hữu Thỉnh 374 phiếu, nhà văn Nguyễn Trí Huân 355 phiếu, nhà văn Hồ Anh Thái 268 phiếu và nhà thơ Trần Đăng Khoa 250 phiếu.

Sáng 25-4, Đoàn chủ tịch tiếp tục hiệp thương sau khi toàn thể đại hội nhất trí bầu lại lần thứ II. Danh sách bầu bổ sung cho BCH là 33 người để chọn đủ 11 người nữa. Ở cuộc bầu cử lần 2, phát ra 511 phiếu, thu về 502 phiếu, ban bầu cử thông báo có 28 phiếu không hợp lệ, 474 phiếu hợp lệ, do đó người đạt được 238 phiếu bầu trở lên mới trúng cử vào BCH.

Ở vòng II này, chỉ có 2 người trúng cử là nhà văn Lê Văn Thảo 305 phiếu và nhà văn Phan Thị Vàng Anh 281 phiếu. Đoàn chủ tịch xin ý kiến toàn thể có nhất trí bầu lại lần thứ III hoặc chỉ có 6 người trúng cử BCH nhiệm kỳ 2005 - 2010. Toàn đại hội nhất trí không bầu lần thứ III.

Chiều 25-4, nhà thơ Hữu Thỉnh thay mặt Đoàn chủ tịch đã điều hành đại hội, giải quyết những bức xúc của các đại biểu dự đại hội từng vấn đề và được đại hội thông qua một cách hợp lý. Nhiều tham luận đã được đọc tại diễn đàn đại hội, hầu hết đều nhất trí muốn có tác phẩm hay thì phải có tâm, có tài, phải cố gắng viết cho ngang tầm thời đại…

Sau ba ngày làm việc tích cực tại Hội trường Ba Đình Hà Nội, chiều 25-4, Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 7 đã kết thúc. Dự phiên bế mạc có đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tư tưởng- Văn hóa TƯ. Toàn thể đại hội nhất trí thông qua các văn kiện của đại hội; thông qua Điều lệ sửa đổi; thông qua Nghị quyết đại hội và ra mắt Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Sau phiên họp ban chấp hành đầu tiên, nhà thơ Hữu Thỉnh được bầu làm chủ tịch, nhà văn Nguyễn Trí Huân và nhà văn Lê Văn Thảo được bầu làm phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2005 - 2010.

TH.V.

Tin cùng chuyên mục