Bệnh nhân 1.452 đã 3 lần âm tính với SARS-CoV-2

Ngày 12-1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, bệnh nhân 1.452 (ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 3 với SARS-CoV-2; riêng 8 trường hợp là F1 của bệnh nhân 1.452 cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 2, với SARS-CoV-2.

Khu cách ly ở Bệnh viện đa khoa Sa Đéc - nơi từng điều trị cho BN 1.452
Khu cách ly ở Bệnh viện đa khoa Sa Đéc - nơi từng điều trị cho BN 1.452

Như vậy, sau 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, thì bệnh nhân 1.452 được cho xuất viện, đưa về khu cách ly Phòng khám Quân dân y Giồng Găng (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) tiếp tục theo dõi và cách ly 14 ngày theo quy định.

Đối với 8 trường hợp F1 (của bệnh nhân 1.452), sau 2 lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, khi hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung sẽ được kết thúc cách ly, tiếp tục theo dõi và cách ly tại nhà.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu, thời gian qua tỉnh luôn nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần tập trung cao nhất; do đó người dân không nên chủ quan, mà phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.

Tin cùng chuyên mục