Bị “mắng”

Nhân chuyện chuyên gia Lê Thế Thọ vừa có phát biểu khá bức xúc trên báo, về cách VFF từng coi thường Hội đồng HLV quốc gia, nhớ có thời điểm bóng đá VN bị AFC “mắng”. Có lần lãnh đạo AFC khi xem qua danh sách BCH của VFF nhiệm kỳ trước tỏ ra rất ngạc nhiên và truy vấn ông chủ tịch: “Bóng đá VN có nhiều người tài nhưng sao không thấy có tên trong BCH mà toàn những người lạ hoắc gắn liền với chuyện làm ăn bên ngoài, làm sao nền bóng đá phát triển nổi?”.

Nhân chuyện chuyên gia Lê Thế Thọ vừa có phát biểu khá bức xúc trên báo, về cách VFF từng coi thường Hội đồng HLV quốc gia, nhớ có thời điểm bóng đá VN bị AFC “mắng”. Có lần lãnh đạo AFC khi xem qua danh sách BCH của VFF nhiệm kỳ trước tỏ ra rất ngạc nhiên và truy vấn ông chủ tịch: “Bóng đá VN có nhiều người tài nhưng sao không thấy có tên trong BCH mà toàn những người lạ hoắc gắn liền với chuyện làm ăn bên ngoài, làm sao nền bóng đá phát triển nổi?”.

Sau câu hỏi đó, lãnh đạo VFF đỏ mặt tía tai, ậm ờ cho qua chuyện và tìm cách tránh né bằng cách hướng sang vấn đề khác. Vậy đủ thấy, không phải bao giờ người tài cũng được tôn trọng trong cơ chế bóng đá nhà nước ở ta.

Cũng chuyện VFF bị “mắng” nhớ năm 2000, AFC từng phàn nàn cách làm bóng đá của ta  giống như… tài tử: “Bóng đá VN cần học cách quản lý. Những người điều hành cần hiểu là làm bóng đá thời này không phải là lối làm việc quan liêu, viên chức sáng vác ô đi, tối vác ô về nữa. Muốn phát triển bóng đá phải hiểu giá trị của nhân tài, tạo quan hệ tốt với báo chí và khán giả”.

Hồi đấy, nói chuyện phát triển bóng đá căn cơ có tính kế thừa thì ở ta gần như con số 0. Bởi nhiệm kỳ nào lên cũng làm theo ý mình chứ không muốn kế thừa. Đúng là nhiệm kỳ trước chẳng muốn để lại chút gì tốt đẹp cho nhiệm kỳ kế tiếp. Giống như hồi khóa 3 tính chuyện vượt ngưỡng ra tầm châu lục thì khóa 4 cứ quanh quẩn với câu hỏi làm sao thắng được Thái Lan là vui. Tới khi giật mình thì bị Malaysia, Singapore bỏ rơi mất.

Hay như khóa 5 với chiếc cúp vô địch AFF Cup 2008 tưởng ngon lành rồi nói chuyện phải thoát khỏi ao làng. Vậy mà khóa 6 giống gà quấn tóc chẳng biết đi đâu, làm gì cuối cùng nền bóng đá lụn bại.

Nay thì nhiệm kỳ mới với cách tính căn cơ “chấp nhận” cho nhiệm kỳ sau hưởng chứ không phải mua đứt bán đoạn như trước. Tuy nhiên, chuyện đó thời gian sẽ trả lời, còn sự thật đến giờ mỗi chuyện mời HLV trưởng cũng đã lục đục khi nhiều chuyên gia tỏ ra bất mãn vì không được coi trọng.

KIM DUNG

Tin cùng chuyên mục