Bí thư huyện Bình Chánh yêu cầu cán bộ đặt mình vào vị trí người dân để giải quyết hồ sơ hành chính

Tại hội nghị về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam yêu cầu đội ngũ cán bộ đặt mình vào vị trí người dân, từ giải quyết hồ sơ nhà đất đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để không tạo thêm khó khăn cho người dân.

Ngày 21-11, UBND huyện Bình Chánh (TPHCM) tổ chức hội nghị chuyên đề công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam nhấn mạnh, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là tiền đề cho công tác giải ngân đầu tư công. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị huyện cùng các chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án để đưa các công trình vào khai thác, sử dụng trong thời gian sớm nhất có thể.

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam và Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Võ Đức Thanh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam và Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Võ Đức Thanh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị

Theo ông Trần Văn Nam, có thể với nhiều người vài trăm triệu đồng, vài tỷ đồng không quá lớn nhưng với người dân nghèo nếu không được đền bù hỗ trợ kịp thời hoặc giải quyết không thấu đáo sẽ khiến đời sống người dân thêm khốn khó.

Vì vậy, khi lưu ý đến đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh yêu cầu: “Chúng ta hãy đặt mình vào vị trí người dân, từ giải quyết hồ sơ nhà đất đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng".

Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Võ Đức Thanh cũng nhắc nhở, các phòng ban, chuyên môn, đơn vị chức năng trên địa bàn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình, xứng đáng với tình cảm, tâm tư nguyện vọng và sự gửi gắm của người dân trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Trước đó, Phó Trưởng ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh Nguyễn Thế Minh cho biết, thời gian vừa qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều dự án, công trình như hệ thống đường giao thông, trụ sở cơ quan hành chính, các công trình văn hóa, xã hội, các khu công nghiệp đã được hình thành tại địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Võ Đức Thanh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Võ Đức Thanh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Tổng số dự án Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện là 111 dự án. Trong đó có 50 dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và 61 dự án chưa được phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Hiện nay, huyện Bình Chánh đã trình UBND TPHCM phê duyệt đơn giá làm cơ sở phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 24 dự án. Ngoài ra, huyện tiếp tục đề xuất thành lập các Tổ công tác thực hiện vận động người dân ký hồ sơ nhận tiền và bàn giao mặt bằng đối với 12 dự án cấp bách, trọng điểm trên địa bàn.

Dịp này, UBND huyện Bình Chánh trao tặng Giấy khen cho 39 tập thể, 136 cá nhân và 25 hộ gia đình có thành tích tốt trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án trên địa bàn huyện năm 2023.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, huyện Bình Chánh giải ngân vốn đầu tư công được hơn 2.986 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư hơn 3.086 tỷ đồng.

Trong năm 2023, tính đến ngày 20-11-2023, huyện Bình Chánh đạt tỷ lệ giải ngân đầu tư công khoảng 70%.

Về công tác giải phóng mặt bằng, hiện huyện Bình Chánh đã hoàn thành và bàn giao chủ đầu tư 17 dự án và đang tiếp tục thực hiện 110 dự án đầu tư công về giao thông, trường học, y tế...

Trong đó nổi bật có các dự án trọng điểm như: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố; Cụm y tế Tân Kiên; đường cao tốc Bến Lức - Long Thành; đường Vành Đai 3; các khu công nghiệp trên địa bàn…

Các dự án trọng điểm như: Quốc lộ 50, đường Vành Đai 3 có tỷ lệ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đạt trên 90%.

Tin cùng chuyên mục