Bí thư Thành ủy Phan Thiết được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Phong (đã bị Bộ Công an bắt tạm giam), đồng thời bầu ông Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Thành ủy TP Phan Thiết giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 22-3, tại kỳ họp chuyên đề thứ 13 của HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Phan Thiết làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1973, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận); trình độ chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học kỹ thuật chuyên ngành cầu - đường bộ; là Tỉnh ủy viên. Ông Hải từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch UBND rồi Bí thư Thành ủy TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải (bên phải)

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải (bên phải)

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI cũng đã thông qua nghị quyết chấp nhận bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong.

Trước đó, tháng 12-2022, ông Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1967, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Sau đó, tại cuộc họp ngày 13-1-2023, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định pháp luật về đất đai, đấu thầu, gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Do đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Văn Phong.

Tin cùng chuyên mục