Bí thư Thành ủy TPHCM kiểm tra đột xuất việc phòng chống dịch Covid-19 ở chợ Bình Điền

Khuya 5-7, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đến kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối Bình Điền (phường 7, quận 8, TPHCM). Cùng dự có đồng chí Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: VĂN MINH
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: VĂN MINH

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu các đơn vị báo cáo quá trình thực hiện Chỉ thị số 10 của UBND TPHCM; thực hiện Quyết định 1370 của UBND TPHCM, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM về ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối Bình Điền cùng kế hoạch hiện nay để khoanh vùng, “truy vết thần tốc”.

Bí thư Thành ủy TPHCM kiểm tra đột xuất việc phòng chống dịch Covid-19 ở chợ Bình Điền ảnh 1 Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu các đơn vị báo cáo quá trình thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chợ Bình Điền. Ảnh: VĂN MINH
Báo cáo với Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cho biết, từ ngày tái diễn dịch Covid-19 đợt thứ 4 này, chợ Bình Điền đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phối hợp với y tế địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống dịch. Tại chợ, Ban Quản lý chợ tuyên truyền thực hiện nghiêm túc 5K, yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi vào chợ.
Thời gian thực hiện Chỉ thị số 10, chợ Bình Điền tăng cường tuyên truyền đến các tiểu thương, người lao động và khách hàng đến chợ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh bán hàng qua mạng, hạn chế tiếp xúc trong giai đoạn dịch đang diễn biến phức tạp.
Bí thư Thành ủy TPHCM kiểm tra đột xuất việc phòng chống dịch Covid-19 ở chợ Bình Điền ảnh 2 Ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền báo cáo tình hình tại chợ Bình Điền. Ảnh: VĂN MINH
Theo ông Phan Thành Tân, ngày 20-6, chợ Bình Điền phối hợp Trung tâm y tế quận 8 xét nghiệm 13.000 trường hợp tại chợ xác định 7 mẫu gộp (với 69 người) dương tính với virus SARS-CoV-2. Kiểm tra lại mẫu đơn thì có 39 ca dương tính. Đến 4-7, lực lượng chức năng test nhanh diện rộng thì xác định có một số lượng lớn nghi dương tính với SARS-CoV-2.
Báo cáo bổ sung, ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch UBND quận 8 cho biết, thời gian qua, địa phương thường xuyên phối hợp với Sở Công thương TPHCM kiểm tra, đánh giá về an toàn phòng, chống dịch Covid-19 (theo 10 tiêu chí an toàn về dịch theo quyết định của UBND TPHCM). Sau kiểm tra, đoàn đã yêu cầu Ban Quản lý chợ Bình Điền khắc phục các thiếu sót, đẩy mạnh nhắc nhở tuyên truyền cho các tiểu thương, người lao động… đeo khẩu trang đúng cách, đảm bảo giãn cách.
Bí thư Thành ủy TPHCM kiểm tra đột xuất việc phòng chống dịch Covid-19 ở chợ Bình Điền ảnh 3 Ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch UBND quận 8 thông tin tại buổi kiểm tra, đánh giá về an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VĂN MINH
Đồng thời, đoàn kiểm tra đã yêu cầu xử phạt nghiêm nếu không đeo khẩu trang, trong đó có xử phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát. Sau đó chợ Bình Điền đã trang bị đầy đủ theo yêu cầu của đoàn kiểm tra như trang bị máy đo thân nhiệt từ xa ở các lối vào chợ, bố trí camera giám sát…
Trước diễn biến phức tạp tại chợ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, chợ Bình Điền là chợ có không gian thông thoáng nhất, rộng nhất trong số 3 chợ đầu mối của TPHCM.
Tuy nhiên trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp hiện nay, Sở Công thương TPHCM đã yêu cầu chợ tạm ngưng tiếp nhận hàng và giải phóng toàn bộ hàng tồn tại chợ. Cùng với đó, Sở Công thương TPHCM làm việc với các đơn vị tiêu thụ để giải phóng số hàng hóa này để giảm thiệt hại cho tiểu thương nhưng đồng thời đảm bảo nhu cầu của người dân.
Theo Giám đốc Sở Công thương TPHCM, khi chợ đóng thì các tiểu thương vẫn hoạt động thông qua nhiều kênh bán hàng khác như đặt hàng qua điện thoại, qua mạng… để giữ khách hàng.
Bí thư Thành ủy TPHCM kiểm tra đột xuất việc phòng chống dịch Covid-19 ở chợ Bình Điền ảnh 4 Chợ đầu mối Bình Điền vào đêm 5-7-2021. Ảnh: VĂN MINH
Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận xét, thời gian qua chợ và các cơ quan chức năng đã nỗ lực phối hợp quản lý, thực hiện công tác kiểm tra, nhắc nhở để hoạt động của chợ diễn ra an toàn. Dù vậy, điều đáng tiếc kết quả hiện nay đã xác định 39 ca mắc Covid-19; đồng thời có nhiều trường hợp khác nghi mắc.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ bức xúc trước sự phối hợp không tốt dẫn đến sự chậm trễ trong việc cách ly cũng như truy vết chưa thực hiện theo đúng yêu cầu.
Đối với hạn chế này, đồng chí Nguyễn Văn Nên chỉ đạo phải khắc phục triệt để, bằng việc khẩn trương phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế mở rộng tầm soát, điều tra truy vết, khoanh vùng thật nhanh và đẩy nhanh trả kết quả xét nghiệm để tiếp tục điều tra, truy vết.
Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu Sở Công thương TPHCM rút kinh nghiệm chỉ đạo các chợ khác còn lại, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tương tự như chợ Bình Điền.
Lưu ý từng bộ phận phải xác định lại trách nhiệm để chủ động xử lý trong mọi tình huống, đồng chí Nguyễn Văn Nên còn chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra lại quá trình xử lý dịch bệnh tại chợ Bình Điền, nếu có sự tắc trách, đùn đẩy thì sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm khắc.
Bí thư Thành ủy TPHCM kiểm tra đột xuất việc phòng chống dịch Covid-19 ở chợ Bình Điền ảnh 5 Chợ đầu mối Bình Điền tạm dừng hoạt động từ 8 giờ ngày 6-7. Ảnh: VĂN MINH
Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, khi có một ca dương tính thì phải quyết liệt đeo bám, điều tra, truy vết đến cùng F1, F2… theo đúng nghĩa “truy vết thần tốc” và không bỏ sót trường hợp nào.
“Nếu thiếu người thì báo cáo cấp trên tăng cường, chứ không được trì hoãn trong quá trình truy vết”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, việc tạm dừng hoạt động chợ Bình Điền là điều rất đáng tiếc, nhưng trong bối cảnh hiện nay thì không có lựa chọn nào khác. Trong thời gian này, đồng chí Nguyễn Văn Nên chỉ đạo quận 8 tổ chức tập trung truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm test nhanh để sớm kết thúc thời gian tạm dừng chợ, khi đủ điều kiện mở cửa hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo an toàn. 

Tiêm vaccine 8.000 người

Theo ông Phan Thành Tân, chợ Bình Điền đã phối hợp với Sở Công thương TPHCM tổ chức tiêm vaccine cho các tiểu thương, người lao động tại chợ với 8.000 người.

Chợ nông sản đầu mối Bình Điền có 7 nhà lồng với 1.880 ô sạp. Tổng sản lượng giao dịch trong ngày khoảng 2.200 - 3000 tấn, có tổng doanh số 4.000 - 4.500 tỷ đồng/tháng. Khi thực hiện Chỉ thị số 10 của UBND TPHCM, chợ đã tạm ngưng 3 nhà lồng.

Mỗi ngày chợ Bình Điền nhập hàng hóa từ 37 tỉnh, thành. Số hàng hóa xuất đi từ chợ đến 19 tỉnh, thành trong cả nước. Số lượng xe ra vào chợ khoảng 5.000 xe ô tô, xe tải chở hàng và khoảng 2.000 xe ba gác. Tại thời điểm hiện tại khi thực hiện Chỉ thị số 10 của UBND TPHCM, trung bình mỗi ngày có từ 9.000 đến 12.000 người ra vào chợ (giảm khoảng 50%), còn ở thời điểm không có dịch, trung bình lượng người ra vào chợ mỗi đêm khoảng 20.000 người.

Tin cùng chuyên mục