Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cán bộ tại Bộ Tư lệnh TPHCM

Chiều 10-3, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM, chủ trì buổi lễ công bố quyết định Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP cho đồng chí Nguyễn Văn Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP cho đồng chí Nguyễn Văn Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ, sau hơn 35 năm công tác trong ngành, đồng chí Nguyễn Văn Nam trở về địa phương nơi đầu tiên nhập ngũ và nhận nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Kết quả đó là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của đồng chí Nguyễn Văn Nam.

Đánh giá cao quá trình công tác cùng phẩm chất chính trị của đồng chí Nguyễn Văn Nam, Bí thư Thành ủy TPHCM chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nam nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, trong thời gian qua, Bộ Tư lệnh TPHCM luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Nam phát huy truyền thống này; đồng thời tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang của TP vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh và chia sẻ trách nhiệm, công việc với Quân khu 7 cũng như tích cực chuẩn bị các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI.

Bí thư Thành ủy TPHCM chúc đồng chí Nguyễn Văn Nam nhiều sức khỏe cùng với quyết tâm mới, sáng kiến mới và tiếp tục đoàn kết để lực lượng vũ trang TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ mới và cam kết sẽ cùng với các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Tư lệnh TP tiếp tục đoàn kết, duy trì lực lượng vũ trang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó là việc nỗ lực với tập thể Bộ Tư lệnh TP tham mưu cho Thành ủy, UBND TP nắm chắc tình hình, xử lý tốt các tình huống và bảo đảm giữ vững an ninh quốc phòng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Tin cùng chuyên mục