Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Sách của Tổng Bí thư là kim chỉ nam trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kim chỉ nam trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN-TC). Cuốn sách là tài liệu có giá trị cao về lý luận và thực tiễn; đồng thời là lời hiệu triệu thuyết phục nhất, động viên nhất, củng cố thêm niềm tin, sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục cuộc chiến PCTN-TC.

Ngày 26-10, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” đi đôi với thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trên địa bàn thành phố".

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự hội thảo khoa học. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự hội thảo khoa học. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; cùng các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; nguyên lãnh đạo TPHCM; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy TPHCM...

Nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, những vấn đề đặt ra, trao đổi tại hội thảo có giá trị về lý luận, thực tiễn rất quan trọng và sâu sắc. Cùng với đó, sẽ bổ sung vào tư tưởng, hành động, tư duy và niềm tin vào bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, điều này rất thiết thực vào thực tiễn của Đảng bộ TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nêu rõ tham nhũng, tiêu cực là căn bệnh nguy hiểm, là giặc nội xâm, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Đảng ta luôn xác định PCTN-TC là cuộc đấu tranh gay go giữa điều tốt và điều xấu; giữa đạo đức cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư và kẻ địch tham ô, lãng phí, quan liêu. Do đó, Đảng ta thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ việc này gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là kim chỉ nam trong công tác PCTN-TC.

Cuốn sách là tài liệu có giá trị cao về lý luận và thực tiễn. Đồng thời cuốn sách đã hệ thống tư duy, quan điểm xuyên suốt với một quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và chính là lời hiệu triệu thuyết phục nhất, động viên nhất, củng cố thêm niềm tin, sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục cuộc chiến PCTN-TC.

Quang cảnh hội thảo khoa học. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quang cảnh hội thảo khoa học. Ảnh: VIỆT DŨNG

Vì vậy, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh yêu cầu, toàn Đảng bộ TPHCM tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN-TC, từ đó, vận dụng vào thực tiễn TPHCM một cách có hiệu quả nhất trong công tác PCTN-TC tại thành phố.

Để làm được điều này, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, công tác PCTN-TC là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, phải tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì bằng nhiều biện pháp đồng bộ từ chính trị, tư tưởng, văn hóa, tổ chức đến hành chính, kinh tế và luật pháp…

Tạo hành lang pháp lý an toàn cho cán bộ

Đề cập đến phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác PCTN-TC, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu không được chủ quan. Bởi vì, từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ, tăng cường kiểm tra, giám sát, chú trọng tự kiểm tra của các tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là các cấp ủy, cơ quan, xem đây là công cụ hữu hiệu trong phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến, tự chuyển hóa".

Đồng thời, tạo môi trường tốt để cán bộ, đảng viên tự học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức làm người, làm cán bộ, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, vụ lợi, quan liêu, xa dân, phiền hà, nhũng nhiễu, bàng quang, vô cảm trước những khó khăn, vướng mắc của cuộc sống và trước bức xúc của người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh đến việc phát huy hơn nữa mối quan hệ giữa PCTN-TC với chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng chí nêu rõ, tức là đấu tranh PCTN-TC phải gắn chặt chẽ giữa "xây và chống", trong đó xây là chính. Cùng với đó, quan tâm hoàn thiện thể chế, quy định nhằm tạo hành lang pháp lý an toàn trong thực thi công vụ; phòng ngừa, khắc phục những điều kiện có thể xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Đại biểu dự hội thảo khoa học. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu dự hội thảo khoa học. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh thêm đến việc tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có liên quan đến tiêu cực, tham nhũng. Đồng thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm.

“Cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực phải chủ động kiểm tra, xử lý đúng thẩm quyền, kịp thời và chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng đối với người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, địa phương và đơn vị mình”, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ.

Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu, gắn công tác chỉ đạo PCTN-TC với lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị định số 73 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý phải xem đây là nhiệm vụ song trùng. Đồng chí nêu rõ lời Tổng Bí thư thường nhắc, đó là trong PCNT-TC không những không làm nhục chí, chùn bước những người dám nghĩ, dám làm mà ngược lại khuyến khích và tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên quyết tâm đổi mới, vượt qua thử thách, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, luôn nghĩ và tìm ra cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, mang lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân.

Chấn chỉnh, khắc phục tâm lý sợ sai

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục tâm lý sợ sai, đùn đẩy, né tránh đối với những cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Mặt khác, trong thanh tra, trong kiểm tra, giám sát phải công tâm, minh bạch, không máy móc trong xem xét giữa đổi mới sáng tạo với cố ý làm trái, mà phải xem xét một cách khách quan, chính xác, công bằng. Thành ủy TPHCM đang thực hiện như vậy.

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh đến yêu cầu trên, Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ rõ, đó là khi có vấn đề xảy ra liên quan đến cán bộ về những sai phạm, lãnh đạo TPHCM và các cấp có thẩm quyền sẽ xem xét vấn đề một cách rõ ràng, thấu đáo liên quan đến bản chất vấn đề, động cơ của cán bộ có vụ lợi hay không, có cố ý làm trái hay chỉ là muốn đổi mới sáng tạo để đưa ra đường lối, quan điểm xem xét, xử lý đúng người, đúng tội, đúng bản chất vấn đề.

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, luôn quán triệt thực hiện các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Đồng thời, quan tâm sâu sắc đến công tác cán bộ, đánh giá cán bộ. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Quy định 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ quy định này, tạo điều kiện để quần chúng nhân dân, báo chí góp ý cho công tác cán bộ.

Đồng thời khẳng định, thước đo là hiệu quả công việc, là sản phẩm, là giá trị mà người đó tạo ra trên cương vị được giao. Từ đó, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên yên tâm lo công việc, đánh giá cán bộ là của cấp có thẩm quyền. Qua đánh giá, TPHCM sẽ chọn lựa, phân công giao việc cho cán bộ một cách phù hợp.

"Ở thành phố này, chúng tôi cam kết và dặn dò với nhau rằng, mỗi người hãy tập trung làm đúng và làm tốt việc được giao. Có nghĩa là làm đúng vai, thuộc bài và phải nêu gương… Ai làm ít mà nói nhiều, ai không tập trung lo cho công việc mà cứ chạy lòng vòng, tranh thủ cá nhân sẽ bị đánh giá thấp. Đó là điều dứt khoát”, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ.

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý thêm một số nội dung quan trọng, đó là tăng cường phối hợp thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, hoàn thiện cơ chế và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TPHCM, gắn với các cơ quan truyền thông, báo chí.

"Chúng ta phải nêu gương người tốt, việc tử tế trong cuộc sống hàng ngày đối với cán bộ, đảng viên, đối với người dân, đối với các tổ chức, cá nhân. Đồng thời phê phán, lên án những hiện tượng tiêu cực, những hành vi xấu gây phương hại đến sự bình yên của cuộc sống. Những sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên phải được xem xét, xử lý kịp thời và công khai, minh bạch, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng xuyên tạc, hãm hại người tốt…”, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, chúng ta đã, đang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đồng chí cảm nhận sâu sắc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi từng có thời gian dài làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những học trò xuất sắc nhất, là tấm gương sáng về nhiều mặt, nhất là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Do vậy, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, phải quan tâm đặc biệt đến nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, quan tâm nâng cao nhận thức từ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đứng đầu; đề cao trách nhiệm nêu gương "nói đi đôi với làm", quyết liệt trong chỉ đạo và tác phong làm việc khoa học sâu sắc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương luôn tự giác tự soi, tự sửa, gần gũi với nhân dân…

Tin cùng chuyên mục