Bí thư Thành ủy TPHCM: Quan tâm nhiều hơn đến các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên cao tuổi Đảng

Tại lễ trao Huy hiệu Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi gắm cấp ủy, chính quyền các cấp TPHCM tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên cao tuổi Đảng. Qua đó, giúp các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng có thêm nhiều thuận lợi trong cuộc sống, luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.
Bí thư Thành ủy TPHCM thăm hỏi, trò chuyện với đồng chí Lê Văn Triết tại lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM thăm hỏi, trò chuyện với đồng chí Lê Văn Triết tại lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 12-1, Quận ủy quận 3 tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Lê Văn Triết, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Võ Thị Sáu, quận 3 (TPHCM), đợt ngày 3-2-2023. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự và trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy quận 3; Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ, dù đương chức hay nghỉ hưu, ở cương vị nào, đồng chí Lê Văn Triết vẫn là một trong những cán bộ năng động, sáng tạo, tận tuỵ cống hiến, dám nghĩ, dám làm, hết lòng hết sức vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ, dù đương chức hay nghỉ hưu, ở cương vị nào, đồng chí Lê Văn Triết vẫn là một trong những cán bộ năng động, sáng tạo, tận tuỵ cống hiến, dám nghĩ, dám làm, hết lòng hết sức vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định cuộc đời, sự nghiệp và quá trình cống hiến của chú Tư Triết kính mến là vô cùng phong phú, khó kể hết với hơn 80 năm theo cách mạng, trong đó 75 năm tuổi Đảng. Huy hiệu cao quý 75 năm tuổi Đảng trao đến đồng chí Lê Văn Triết chính là sự ghi nhận của Đảng đối với đồng chí. Bí thư Thành ủy TPHCM đã dành nhiều thời gian để nhắc lại những dấu mốc lịch sử về quá trình cống hiến của chú Tư Triết.

Đồng chí Lê Văn Triết sinh ra trong gia đình truyền thống cách mạng ở xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đồng chí sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng từ khi còn tuổi thiếu niên. Để được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, đồng chí đã nhận và phải vượt qua rất nhiều thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Lê Văn Triết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Lê Văn Triết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, dấu mốc son lớn nhất của chú Tư Triết đó là vào ngày 31-1-1950, lúc này chú Tư Triết vừa tròn 20 tuổi đã chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trải qua hai cuộc kháng chiến với rất nhiều nhiệm vụ, công tác khác nhau, từ cán bộ nhi đồng cứu quốc đến tham gia lực lượng quân đội. Sau đó đồng chí Lê Văn Triết ra công tác ở miền Bắc và được cử đi học tập ở nước ngoài. Khi trở về, đồng chí công tác ở các ngành kinh tế, kỹ thuật từ một người thợ đến người chế tạo máy và trong lĩnh vực đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Sau ngày đất nước hoà bình, thống nhất, đồng chí Lê Văn Triết được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách lớn như Thứ trưởng Bộ Cơ khí luyện kim; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại; đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX.

Bí thư Quận ủy quận 3 Phạm Thành Kiên chúc mừng đồng chí Lê Văn Triết nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Quận ủy quận 3 Phạm Thành Kiên chúc mừng đồng chí Lê Văn Triết nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ, dấu son đậm nét và xuyên suốt đối với cuộc đời của đồng chí Lê Văn Triết, đó là dù đương chức hay nghỉ hưu, ở cương vị nào đồng chí cũng là một trong những cán bộ năng động, sáng tạo, tận tuỵ cống hiến, dám nghĩ, dám làm, hết lòng hết sức vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. “Là một trong những người tham gia đặt viên gạch đầu tiên cho việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và bình thường hóa quan hệ với Mỹ”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ, chú Tư Triết là người cộng sản trung kiên, mẫu mực, liêm chính, khiêm nhường, giản dị, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, hết lòng phục vụ Tổ quốc, nhân dân. Đồng chí Lê Văn Triết sống chân thành, gần gũi, lạc quan được đồng chí, đồng đội, đồng bào kính phục yêu quý.

Bí thư Đảng ủy phường Võ Thị Sáu chúc mừng đồng chí Lê Văn Triết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Đảng ủy phường Võ Thị Sáu chúc mừng đồng chí Lê Văn Triết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong buổi lễ ấm cúng và đầy ý nghĩa, Bí thư Thành ủy TPHCM gửi lời chúc đến chú Tư Triết và gia đình luôn thật nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui, hạnh phúc. Đồng thời bày tỏ tin tưởng đồng chí Lê Văn Triết luôn là chỗ dựa, nguồn động viên tinh thần cho thế hệ trẻ noi theo. Chú Tư Triết tiếp tục đóng góp công sức cho Đảng, cho đất nước và TPHCM thân yêu này ngày càng phát triển hơn.

Dịp này, Bí thư Thành ủy TPHCM gửi gắm cấp ủy, chính quyền các cấp TPHCM tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên cao tuổi Đảng. Qua đó, giúp các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng có thêm nhiều thuận lợi trong cuộc sống, luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đồng chí Lê Văn Triết phát biểu chia sẻ cảm xúc khi vinh dự nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Văn Triết phát biểu chia sẻ cảm xúc khi vinh dự nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bày tỏ rất vinh dự, phấn khởi khi đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đồng chí Lê Văn Triết gửi lời cám ơn đến Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự và trao Huy hiệu Đảng. Đồng chí cũng chia sẻ lại kỷ niệm đầy xúc động qua những lần gặp đồng chí Nguyễn Văn Nên, nhất là sự quan tâm, gần gũi chia sẻ, lắng nghe hỗ trợ các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng.

Đồng chí Lê Văn Triết nguyện tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để tiếp tục đóng góp cho đất nước và TPHCM, luôn là tấm gương để con cháu học tập, noi theo.

Tin cùng chuyên mục