Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao 2 nước.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực vì tự do hàng hải trong khu vực biển Đông, đồng thời đánh giá cao sự hiện diện của các nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Australia trong nỗ lực này nhằm duy trì an ninh và hòa bình của khu vực.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao các dự án tẩy độc dioxin của Hoa Kỳ đã và đang thực hiện ở khu vực 2 sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa cũng như các nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh khác.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ vì lợi ích 2 nước, khu vực và quốc tế, đồng thời bày tỏ tin tưởng 2 nước sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 2020.
Đô đốc Davidson cảm ơn Việt Nam và nhiều nước trong khu vực ủng hộ Hoa Kỳ trong việc duy trì tự do hàng hải, đồng thời thông báo về các kế hoạch giao lưu, hợp tác sắp tới giữa USINDOPACOM với Việt Nam.
Đô đốc Davidson tin tưởng vào năm 2020, khi làm Chủ tịch luân phiên ASEAN, Việt Nam sẽ có nhiều đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình và an ninh của khu vực cũng như có bước phát triển mới trong quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Điện mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI
-
Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ TPHCM chống ngập
-
Đưa những công dân có nhu cầu thực sự khẩn thiết về nước
-
TPHCM luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư
-
Điện mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
-
TPHCM tạo thuận lợi hỗ trợ Uniqlo mở rộng kinh doanh
-
Tập huấn sử dụng bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia
-
Việt Nam - Trung Quốc đàm phán hợp tác trên biển
-
Kỷ niệm 42 năm Ngày chiến thắng biên giới Tây Nam
-
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael R. Pompeo