Dự chương trình có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.
Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM.
Tại chương trình, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ rất xúc động, nhiều cảm xúc khi gặp gỡ cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu của thành phố.
Đồng chí bày tỏ mong muốn lắng nghe tuổi trẻ thành phố nghĩ gì, mong muốn thành phố phải làm gì, làm như thế nào để tuổi trẻ thành phố phát triển tốt hơn. “Lo cho các bạn là lo cho tương lai của thành phố”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.
Lãnh đạo TPHCM khẳng định, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện, có những cơ chế đặc thù cho tất cả các nhóm đối tượng, trong đó có cán bộ đoàn của thành phố phát triển.
"Các bạn phải chứng minh rằng sự hỗ trợ của lãnh đạo TPHCM là có giá trị. Tự thân các bạn phải chứng minh được dưới sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, dưới sự đầu tư nhiều hơn của thành phố, các bạn trưởng thành hơn, làm được nhiều việc hơn, đóng góp cho sự phát triển TPHCM nhiều hơn", Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ.
Trước đó, phát biểu đề dẫn chương trình, Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải nhấn mạnh, đây không chỉ là một chương trình gặp gỡ, trao đổi, mà còn là dịp để lãnh đạo thành phố trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý tưởng, đề xuất, hiến kế của tuổi trẻ.
Qua đó, định hướng và tạo điều kiện để thanh niên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng và phát triển thành phố ở giai đoạn mới.
Theo đồng chí Ngô Minh Hải, TPHCM là đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước - không chỉ hội tụ các nguồn lực phát triển mà còn lan tỏa mạnh mẽ những giá trị đặc trưng: năng động, sáng tạo, nghĩa tình.
Trong dòng chảy đó, các thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố luôn giữ vững vai trò xung kích, không ngừng cống hiến, góp phần tạo nên sức sống và động lực phát triển bền vững cho thành phố.
Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đang đứng trước những đòi hỏi cao hơn.
Điều này đặt ra yêu cầu đối với tổ chức Đoàn - Hội - Đội là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, đồng thời nâng cao hiệu quả tập hợp thanh thiếu nhi trong bối cảnh nhu cầu, xu hướng của thế hệ trẻ ngày càng đa dạng.
Từ những yêu cầu thực tiễn đó, tại chương trình hôm nay, Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị cán bộ Đoàn - Hội - Đội tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, gắn với yêu cầu nâng cao năng lực của tổ chức Đoàn trong việc dẫn dắt, định hướng và phát huy vai trò của thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề của thành phố thời gian tới.
Chương trình mang chủ đề “Khát vọng vươn lên, cống hiến xây dựng và phát triển thành phố mang tên Bác”, với sự tham gia của 600 đại biểu là cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu TPHCM.
Đây là dịp để thế hệ trẻ thành phố cùng ôn lại lịch sử vẻ vang 95 năm hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua đó, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, tạo diễn đàn dân chủ, cởi mở để lãnh đạo thành phố trực tiếp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, cũng như các hiến kế tâm huyết, ý tưởng sáng tạo từ đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu về những vấn đề liên quan đến học tập, kinh tế, văn hóa, xã hội….
Từ đó, góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến và những đóng góp trực tiếp, thiết thực của tuổi trẻ thành phố vào thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo.