
Đoàn đã đến thăm và làm việc với các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Tiền Giang, Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam, Công ty TNHH Want Want Việt Nam và Công ty TNHH Phát triển Khu công nghiệp (KCN) Long Giang.
Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang hiện có vốn đầu tư 100 triệu USD, thu hút được 54 dự án thứ cấp với khoảng 25.000 lao động, tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 80%. Doanh thu năm 2024 đạt 1.725,5 tỷ đồng và 964,3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025. Số tiền nộp ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 đạt 21,4 tỷ đồng và 36,3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025.
Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Tiền Giang, với vốn đầu tư 158,4 triệu USD, là doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho nguồn thu NSNN của tỉnh. Trong năm 2024, công ty nộp NSNN 2.842 tỷ đồng và 1.427,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025.

Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam có vốn đầu tư 615,2 triệu USD, doanh thu năm 2024 đạt hơn 6.383 tỷ đồng và đạt 3.596 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025. Doanh nghiệp nộp NSNN 5,9 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025. Trong khi đó, Công ty TNHH Want Want Việt Nam có vốn đầu tư 83 triệu USD, doanh thu năm 2024 đạt 400,74 tỷ đồng và 175,19 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, nộp NSNN 5,02 tỷ đồng.
Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo tỉnh và kiến nghị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn trong đầu tư, sản xuất. Đại diện Heineken Việt Nam kiến nghị tỉnh tăng cường chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp chân chính.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong ghi nhận nỗ lực và đóng góp của các doanh nghiệp, khẳng định tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Đồng chí Lê Quốc Phong kỳ vọng KCN Long Giang tiếp tục đẩy nhanh tốc độ thu hút đầu tư, hoàn tất lấp đầy trong vòng 2 năm, từng bước trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Đối với Want Want Việt Nam, tỉnh sẽ kết nối nguồn nguyên liệu tại chỗ, khuyến khích liên kết với các doanh nghiệp địa phương để cùng phát triển chuỗi giá trị. Các vấn đề doanh nghiệp nêu sẽ được tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời, trên tinh thần đồng hành, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.