Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV đã được bầu tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII nhiệm kỳ 2021- 2026, với số phiếu 100%.
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 28-6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV đã được bầu tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021- 2026, với số phiếu 100%.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng sinh năm 1971 tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, trình độ lý luận chính trị Cao cấp, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Triết học, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Khoa học ngành Chính trị.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng đã từng kinh qua các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Nông Cống, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 10-2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, đồng chí Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 12-2020, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp này, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 2 Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn sinh năm 1972 tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; trình độ học vấn Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân chính trị.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn đã kinh qua các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Thanh Hoá, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thanh Hoá, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hoá, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hoá, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá.

Tháng 12-2020, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Đỗ Minh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin cùng chuyên mục