Biến mẫu da người thành tế bào nhau thai

Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Hebrew ở Israel đã thành công trong việc biến các mẫu da người thành tế bào nhau thai chức năng.
Các chuyên gia thực hiện thí nghiệm tại Trường Đại học Hebrew
Các chuyên gia thực hiện thí nghiệm tại Trường Đại học Hebrew

Giới chuyên gia mô tả đây là một dấu mốc đột phá trong lĩnh vực tái lập trình tế bào, giúp hiểu biết về thai kỳ và các biến chứng có thể xảy ra, như rối loạn chức năng nhau thai, kiểm tra phát hiện các bệnh có thể gặp phải trong thai kỳ và phát triển các liệu pháp tế bào.

Trước đây, việc lấy tế bào nhau thai gặp nhiều khó khăn do những hạn chế về kỹ thuật và đạo đức. Nghiên cứu nói trên đã khắc phục được rào cản bằng cách lấy các tế bào đó từ mẫu da người.

Theo đó, các nhà khoa học đã xác định thành công một cụm gene riêng biệt kiểm soát nhận dạng của các tế bào gốc nhau thai, vốn đóng vai trò là các tế bào tiền thân quan trọng cho sự phát triển của nhau thai. Bằng cách tạo những biểu hiện của các gene này trong tế bào da, các nhà nghiên cứu đã biến đổi thành công tế bào da thành tế bào gốc nhau thai có chức năng và ổn định.

Tin cùng chuyên mục