Biên phòng TPHCM kiểm soát nhập cảnh chỉ còn 30 giây/người

Công tác kiểm tra, giám sát biên phòng thay đổi từ kiểm tra giám sát trực tiếp sang gián tiếp, áp dụng công nghệ in mã vạch 2D giúp giảm thời gian kiểm soát một giấy phép từ 2-3 phút còn 30 giây/1 người.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận kiểm tra. Ảnh: CAO THĂNG

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận kiểm tra. Ảnh: CAO THĂNG

Ngày 27-6, Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số tại Bộ đội Biên phòng TPHCM. Đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tham gia cùng đoàn.

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Biên phòng TPHCM phát biểu báo cáo đoàn kiểm tra. Ảnh: CAO THĂNG

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Biên phòng TPHCM phát biểu báo cáo đoàn kiểm tra. Ảnh: CAO THĂNG

Đoàn đã kiểm tra mô hình thực hiện kiểm tra các loại giấy phép bằng mã vạch 2D, đăng ký phương tiện thủy nội địa trên phần mềm Cổng thông tin thủ tục Biên phòng điện tử một cửa quốc gia và quy trình thủ tục Biên phòng điện tử nối kết một cửa quốc gia tại Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số của Bộ đội Biên phòng TPHCM, với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Lãnh đạo Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn báo cáo với Thượng tướng Lê Huy Vịnh cùng đoàn kiểm tra. Ảnh: CAO THĂNG
Lãnh đạo Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn báo cáo với Thượng tướng Lê Huy Vịnh cùng đoàn kiểm tra. Ảnh: CAO THĂNG

Trong đó nổi bật, chủ động phối hợp với các lực lượng, doanh nghiệp cảng trong công tác thủ tục, kiểm tra giám sát, bảo đảm an ninh trật tự, cấp thị thực và các loại giấy phép tại cửa khẩu cảng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các tàu thuyền, thuyền viên, hành khách đến, rời cửa khẩu cảng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra tại Trạm kiểm soát Biên phòng, Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra tại Trạm kiểm soát Biên phòng, Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng

Biên phòng TPHCM giảm từ 9 loại giấy tờ xuống còn 5 loại, trong đó 2 loại giấy bắt buộc, đã rút ngắn thời gian làm thủ tục biên phòng cho một chuyến tàu từ 60-90 phút xuống còn khoảng 10-15 phút/1 tàu. Công tác kiểm tra, giám sát biên phòng, thay đổi từ kiểm tra, giám sát trực tiếp sang gián tiếp, áp dụng công nghệ in mã vạch 2D giúp giảm thời gian kiểm soát một giấy phép từ 2-3 phút giảm còn 30 giây/1 người. Từ năm 2020 đến nay, 100% hồ sơ thủ tục được giải quyết đúng hạn, không có người dân, doanh nghiệp khiếu nại.

Nhân viên Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn thao tác nghiệp vụ trên máy tính. Ảnh: CAO THĂNG
Nhân viên Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn thao tác nghiệp vụ trên máy tính. Ảnh: CAO THĂNG

Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị UBND TPHCM tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số. Đồng thời hỗ trợ đầu tư trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát biên phòng tại cửa khẩu cảng TPHCM đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tin cùng chuyên mục