Biểu dương tập thể, cá nhân có giải pháp sáng tạo trong công tác Xây dựng Đảng

Ngày 6-3, Quận ủy quận Phú Nhuận tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng năm 2023. Tham dự có đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Đồng chí Trần Kim Yến và đồng chí Phan Thị Thanh Phương biểu dương các điển hình tiêu biểu trong công tác Xây dựng Đảng năm 2023
Đồng chí Trần Kim Yến và đồng chí Phan Thị Thanh Phương biểu dương các điển hình tiêu biểu trong công tác Xây dựng Đảng năm 2023

Năm 2023, hệ thống chính trị quận Phú Nhuận đã có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận.

Quận ủy quận Phú Nhuận đã lãnh đạo toàn hệ thống chính trị quận xây dựng hơn 50 không gian văn hóa Hồ Chí Minh và duy trì hoạt động thường xuyên, tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Quận cũng thành lập 32 chi bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Quận ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, một số doanh nghiệp; kết nạp mới 123 đảng viên, đạt 102.5% chỉ tiêu năm.

Bên cạnh đó, đã triển khai nhiều mô hình, giải pháp mới như: Diễn đàn “Cán bộ nữ, cán bộ trẻ quận Phú Nhuận với Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…

img-1036-1548.jpg
Các đảng viên tiêu biểu chia sẻ tại hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phan Thị Thanh Phương, bày tỏ, những thành quả trên chính là nhờ vào những đóng góp tích cực của các cấp, các ngành, nhất là nỗ lực không ngừng, sự chung sức, đồng lòng của 63 tổ chức cơ sở Đảng và hơn 5.600 đảng viên Đảng bộ quận.

img-1054-4545.jpg
Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phan Thị Thanh Phương phát biểu tại hội nghị

Ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến bền bỉ và nhiệt tâm của 48 đảng viên cùng 38 tổ chức Đảng được biểu dương, khen thưởng, đồng chí Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh đây là những tập thể đoàn kết, những đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống và là những tổ chức Đảng, tập thể, cá nhân có nhiều thành tích nổi bật, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo.

Các đảng viên được biểu dương là những Bí thư Chi bộ Khu phố dù là cán bộ nghỉ hưu nhưng vẫn không ngại khó khăn, tuổi tác, tận tụy, cần mẫn, hết sức hết lòng với nhân dân khu phố; vận động nhân dân dân tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động tại phường, xây dựng khu phố văn hóa, xây dựng chi bộ, góp phần xây dựng chính quyền, tổ chức đảng tại phường ngày càng vững mạnh.

img-1037-8304.jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Phú Nhuận Huỳnh Đăng Linh tặng quà đến các đảng viên tiêu biểu

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương mong rằng, mỗi đảng viên tiêu biểu được biểu dương tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các mô hình, giải pháp mà các tổ chức Đảng đã đăng ký. Tiếp tục là những tấm gương được nhân rộng tại địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sự lan tỏa không chỉ ở cơ quan, đơn vị mà còn trở thành những điển hình tiên tiến, tiếp tục góp sức xây dựng Đảng bộ quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

img-1060-5129.jpg
Biểu dương đảng viên có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng năm 2023

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy quận Phú Nhuận biểu dương, khen thưởng 38 tập thể và 48 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy quận Phú Nhuận phát động 63 tổ chức cơ sở Đảng đăng ký mô hình, giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024 của thành phố qua mã QR để thể hiện quyết tâm thực hiện “chuyển đổi số” của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Tin cùng chuyên mục