Bình Định chi 45 tỷ đồng giải bài toán ngập lụt đô thị Ghềnh Ráng

UBND tỉnh Bình Định vừa chi 45 tỷ đồng giải quyết ngập lụt ở đô thị Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) theo đề xuất của Sở Xây dựng tỉnh này.

Ngày 15-5, tin từ UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này đã ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai, ngập lụt cho khu vực đô thị Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn với tổng vốn 45 tỷ đồng.

Đợt mưa lũ tháng 11-2022 cuốn trôi nhiều tài sản, phương tiện người dân ở phường Ghềnh Ráng

Đợt mưa lũ tháng 11-2022 cuốn trôi nhiều tài sản, phương tiện người dân ở phường Ghềnh Ráng

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thoát nước nhằm khắc phục tình trạng ngập lụt ở khu vực 3, 4 thuộc đô thị phường Ghềnh Ráng. Trong đó, đầu tư 2 tuyến cống hộp bê tông cốt thép loại lớn qua đường Chế Lan Viên và đường Hàn Mặc Tử (phường Ghềnh Ráng) để tạo 2 cửa thoát nước mưa dẫn thẳng ra bờ biển, giải lũ cho khu vực đô thị này.

Kèm theo cải thiện, nâng cấp lại các tuyến kênh mương đô thị, đầu tư 18 giếng ở các miệng cống giúp giảm tải lũ…

Cùng ngày, trả lời PV Báo SGGP, ông Võ Hữu Thiện, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, xác nhận phương án của UBND tỉnh phê duyệt giải lũ cho Ghềnh Ráng dựa trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng tỉnh. Qua đó, UBND tỉnh giao UBND TP Quy Nhơn thực hiện dự án theo quyết định phê duyệt.

“Dự án trên có thể khắc phục dứt điểm câu chuyện ngập lụt của đô thị Ghềnh Ráng trong thời gian tới?”- PV đặt câu hỏi. Về nội dung này, ông Võ Hữu Thiện cho rằng, dự án chỉ đảm bảo kiểm soát lượng nước lũ ở một mức độ, lượng mưa nhất định, không thể giải quyết triệt để ngập lụt ở Ghềnh Ráng nếu lượng mưa đột biến.

“Mùa mưa năm 2022, TP Quy Nhơn ghi nhận lượng mưa lên đến 70 – 80mm. Với lượng mưa này thì hệ thống thoát nước ở Ghềnh Ráng rất khó đảm bảo giải quyết được ngập úng của đô thị này”, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định nói thêm.

Đô thị Ghềnh Ráng nằm ở địa thế dễ xảy ra ngập lụt khi xảy ra mưa bất thường

Đô thị Ghềnh Ráng nằm ở địa thế dễ xảy ra ngập lụt khi xảy ra mưa bất thường

Như Báo SGGP thông tin, vào mùa mưa lũ 2021, 2022, đô thị Ghềnh Ráng liên tục xảy ra ngập lụt, gây thiệt hại lớn về đời sống, tài sản đối với hàng trăm hộ dân, tiểu thương.

Nghiêm trọng nhất, các đợt mưa lớn vào tháng 10, 11-2022, gây lũ ở các tuyến đường trước biển phường Ghềnh Ráng, cuốn trôi nhiều người đi đường (may mắn chưa gây thiệt hại về người)…

Tin cùng chuyên mục