Bình Định đầu tư Đại lộ Nobel ở thung lũng khoa học Quy Hòa

Chiều 17-5, ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định, cho biết UBND tỉnh này vừa có văn bản đồng ý theo đề xuất của Sở này về việc đặt tên Đại lộ Nobel và vinh danh các nhà khoa học đoạt giải Nobel đã đến TP Quy Nhơn trong những năm qua.
Bình Định đầu tư Đại lộ Nobel ở thung lũng khoa học Quy Hòa

Theo ông Lợi, đề án trên được đề xuất dựa theo kiến nghị của UBND TP Quy Nhơn. Đại lộ Nobel sẽ được triển khai ở Khu đô thị Khoa học Quy Hòa (thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) nơi đã có một Đại lộ Khoa học do đích thân giáo sư đoạt giải Nobel Vật lý 1999 Gerardus’t Hooft (người Hà Lan) đến đặt biển tên vào tháng 7-2017.

Đại lộ Nobel tại thung lũng khoa học Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Ảnh: ICISE

Đại lộ Nobel tại thung lũng khoa học Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Ảnh: ICISE

Tại đây, hiện đang có Trung tâm Giáo dục liên ngành ICISE do vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân (nhà Vật lý người Pháp gốc Việt) quản lý. Từ năm 2013 đến nay, ICISE đón hàng ngàn nhà khoa học trong nước, quốc tế đến tham dự các hội thảo, nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực mới.

Đặc biệt, đến nay ICISE đã vinh dự đón tiếp 18 giáo sư đoạt giải Nobel, 2 giáo sư đoạt Huy chương Fields (Toán học), 2 giáo sư đoạt giải Kavli (giải thưởng cao cấp trong lĩnh vực thiên văn), 1 giáo sư đoạt giải Shaw…

Giáo sư Nobel Vật lý 1999 Gerardus ’t Hooft đặt biển tên Đại lộ Khoa học ở Quy Hòa tháng 7-2017. Ảnh: NGỌC OAI

Giáo sư Nobel Vật lý 1999 Gerardus ’t Hooft đặt biển tên Đại lộ Khoa học ở Quy Hòa tháng 7-2017. Ảnh: NGỌC OAI

Ngoài ra, khu đô thị này hiện đang có 1 Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo độc nhất vô nhị ở cả khu vực Đông Nam Á với bảo tàng trưng bày lịch sử toàn cảnh của vũ trụ và các mô hình, ý tưởng, khu nhà chiếu vũ trụ theo công nghệ tiên tiến nhất thế giới…

Theo kiến nghị UBND TP Quy Nhơn, Đại lộ Nobel được triển khai lồng ghép với việc đặt tượng các nhà khoa học đoạt giải Nobel đã từng đến ICISE để hội thảo, nghiên cứu.

Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho biết, những năm qua từ những đóng góp, hoạt động không ngừng nghỉ của vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân đã mở ra một khu đô thị khoa học đầu tiên của Việt Nam đặt tại TP Quy Nhơn.

Giáo sư Duncan Haldane, người đoạt giải Nobel Vật lý 2016 đến Quy Hòa tháng 7-2022. Ảnh: NGỌC OAI

Giáo sư Duncan Haldane, người đoạt giải Nobel Vật lý 2016 đến Quy Hòa tháng 7-2022. Ảnh: NGỌC OAI

Hiện, ngoài trung tâm khám phá khoa học và trung tâm hội nghị ICISE và các viện nghiên cứu khoa học, thì tại đây còn có nhiều doanh nghiệp đang đầu tư dự án công viên phần mềm, đô thị khoa học giáo dục, khách sạn vì khoa học…

“Việc đặt tên Đại lộ Nobel là nhằm vinh danh, thể hiện sự trân trọng đối với các giáo sư Nobel từng đến Quy Hòa. Ngoài ra, thông qua đây cũng tạo thành điểm nhấn mới nhằm tạo một tuyến du lịch khoa học hoàn toàn mới cho du khách khi đến Quy Nhơn”, ông Nam cho hay.

Đề án hiện đang được xây dựng để trình lên UBND tỉnh Bình Định phê duyệt. Dự kiến kinh phí sẽ được địa phương vận động thêm từ nguồn xã hội hóa và các mạnh thường quân để đầu tư…

Tin cùng chuyên mục