Bình Dương: Điều tra nghi án mẹ đánh con ruột tử vong

Công an tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai đối với Nguyễn Thị Phương T. (28 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra nghi án giết người.
Nghi can tại cơ quan điều tra
Nghi can tại cơ quan điều tra

Tối 16-5, T. đi làm về phòng trọ tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cùng lúc 2 bé N.H.G.B. (3 tuổi), N.H.G.A. (1 tuổi, cùng là con ruột của T.) đang ở trong phòng.

T. nằm dưới nền nhà ngủ được một lúc thì cháu A. khóc nên tìm cách dỗ nhưng không được, T. đã dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào người bé A., đến khi không nghe con khóc nữa thì ngủ tiếp. Đến khuya cùng ngày, T. thức dậy thì phát hiện nạn nhân không còn thở, người đã tím tái nên nhờ người đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên cháu A. đã tử vong trước đó.

Tiếp nhận thông tin, Công an TX Bến Cát đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Bước đầu T. khai nhận đã dùng tay đánh con nhiều cái, nhưng không biết trúng vào chỗ nào.

Nghi can còn khai nhận là nhân viên của quán karaoke, trước khi xảy ra vụ việc đã có uống bia và sử dụng ma túy đá.

Tin cùng chuyên mục