Bình Phước: Thành lập thị xã Chơn Thành

Như vậy, đến nay tỉnh Bình Phước có 3 thị xã gồm Bình Long, Phước Long, Chơn Thành và TP Đồng Xoài. 

Ngày 27-9, Sở TT-TT tỉnh Bình Phước phối hợp UBND huyện Chơn Thành tổ chức họp báo về hoạt động công bố thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành theo Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hóa XV (có hiệu lực từ ngày 1-10-2022). 

Như vậy, đến nay tỉnh Bình Phước có 3 thị xã gồm Bình Long, Phước Long, Chơn Thành và TP Đồng Xoài. Huyện Chơn Thành được thành lập năm 2003; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt từ 17%-20%/năm, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 83 triệu đồng...

Tin cùng chuyên mục