Bình Phước: Tử hình đối tượng giết 2 mẹ con người tình

Ngày 20- 2, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt mức án tử hình đối với Lê Công Minh (35 tuổi, ngụ xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) về tội “Giết người”.
Bị cáo Lê Công Minh tại phiên toà
Bị cáo Lê Công Minh tại phiên toà

Theo cáo trạng, Lê Công Minh và Phạm Thị Phục H. (32 tuổi, ngụ ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản) có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, trong thời gian quen biết 2 người thường xảy ra mâu thuẫn và Minh thường đánh chị H.. Do đó bà Trần Thị Kim Ph. (67 tuổi, mẹ chị H.) thường đuổi Minh ra khỏi nhà khi đối tượng này đến chơi.

Ngày 9-2-2021, sau khi đã uống rượu, Minh tiếp tục đến nhà chị H. thì gặp bà Ph. đuổi về. Minh không nghe và đi xuống nhà bếp thì nghe tiếng chị H. đang ở trong nhà tắm.

Lúc này, bà Ph. đi theo xuống nhà bếp nắm tóc và đánh vào vùng đầu, mặt của Minh. Bị bà Ph. đánh, Minh lấy 1 con dao bấm thủ sẵn trong túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bà Ph.. Thấy vậy, chị H. lao vào can ngăn cũng bị Minh đâm thấu ngực, bụng khiến cả 2 tử vong.

Sau khi gây án, Minh lấy xe máy cùng con dao rời khỏi hiện trường và bị công an bắt cùng ngày. Tại cơ quan công an, Minh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo hồ sơ, trước đó, Lê Công Minh từng có 4 tiền án về các tội: "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "đánh bạc" (2 lần) và "cố ý gây thương tích". Trong đó, bản án 2 năm 6 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích" chưa thi hành.

Tin cùng chuyên mục