Tại Hàn Quốc, từ tháng 6 tới, chính quyền các địa phương dự kiến sẽ bắt đầu ứng dụng hệ thống điện tử quét mã QR trên điện thoại để lưu danh sách người ra vào các địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19. Cơ quan phòng dịch cho biết, chỉ thu thập thông tin cá nhân tối thiểu, cần thiết cho công tác điều tra dịch tễ và sẽ mã hóa và xóa tự động các thông tin này sau 4 tuần.
Hiện ở Trung Quốc phần lớn các chốt chặn và biện pháp cách ly đã dần được gỡ bỏ, nhưng các mã vạch vuông nhỏ nhắn vẫn được duy trì để quản lý cuộc sống của người dân. Sau khi Trung Quốc áp dụng, một số nước như Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Nga… cũng đã chuyển sang công nghệ tương tự để giám sát sự lây lan của dịch bệnh. Singapore đã ra mắt ứng dụng điện thoại thông minh cho phép truy vết các cuộc gặp gỡ. Trong khi Chính phủ Nhật Bản đang xem xét áp dụng một ứng dụng tương tự và Nga đã giới thiệu một hệ thống mã QR để theo dõi các di chuyển và thực hiện cách ly của riêng họ.
Mặc dù kiểu kiểm soát sự đi lại đang khiến nhiều người băn khoăn về việc mất quyền tự do cá nhân, thế nhưng thái độ của người dân trong đợt đại dịch Covid-19 đã thay đổi. Họ dần thích nghi với trạng thái bình thường mới nhằm ngăn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 cũng như để hoạt động kinh tế được khôi phục lại dần dần.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ấn Độ siết chặt lệnh cấm đồ nhựa sử dụng một lần
-
Đảm bảo an ninh lương thực bằng công nghệ ở Algeria
-
Mỹ tiêm ngừa đậu mùa khỉ quy mô lớn
-
WB tăng gấp đôi tài trợ cho giáo dục ở Tây và Trung Phi
-
Nỗ lực làm “tan băng” quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc
-
Cảnh báo hiện tượng La Nina liên tiếp
-
Các nước phương Tây phong tỏa 330 tỷ USD tài sản của Nga
-
Phát hiện sóng vô tuyến bí ẩn từ một điểm lạ lùng của vũ trụ
-
Cướp ngân hàng táo tợn ở Canada
-
Giấc mơ xa vời