Từ nhiều năm nay, Bkav đã mở rộng lĩnh vực của mình, nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm công nghệ cao như SmartHome, Smartphone. Định hướng chiến lược của Tập đoàn là tạo ra nền công nghiệp sản xuất Smartphone tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bkav chia sẻ tại Lễ ký kết: “Hôm nay, chúng tôi ký kết hợp tác với Viện SET, tiếp theo sẽ ký với các đơn vị khác của trường. Điều này giúp chúng tôi có thêm tiềm lực để sẵn sàng cho những công nghệ đột phá, có thể ứng dụng vào smartphone trong tương lai, giúp Bkav trở thành người dẫn đầu, cạnh tranh với các thương hiệu toàn cầu”.
Trên thế giới, mô hình hợp tác giữa Viện nghiên cứu, Trường Đại học và các doanh nghiệp có từ rất sớm và luôn phát huy hiệu quả. Tại Mỹ, Hàn Quốc, thành công của Apple hay Samsung cũng như vậy, đằng sau họ là các trường Đại học, Viện nghiên cứu.
Đại diện Bộ KH-CN có mặt tại lễ ký kết, ông Đào Ngọc Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao cho biết, Bộ KH-CN đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn Bkav trong nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ. Đặc biệt, đối với điện thoại thông minh Bphone, Bkav đã chủ động từ khâu thiết kế, chế tạo, sản xuất, hoàn thiện sản phẩm cả phần cứng lẫn phần mềm...