Bộ Công an diễn tập cứu nạn, cứu hộ giao thông đường thủy

Ngày 7-6, tại Đồng Tháp, Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ Công an) tiến hành diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự, ứng cứu khẩn cấp sự cố mất an toàn giao thông nghiêm trọng do bão lũ gây ra.
Bộ Công an diễn tập cứu nạn, cứu hộ giao thông đường thủy

(SGGPO).- Ngày 7-6, tại Đồng Tháp, Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ Công an) tiến hành diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự, ứng cứu khẩn cấp sự cố mất an toàn giao thông nghiêm trọng do bão lũ gây ra.

Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ Công an); Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập cùng đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh Đồng Tháp, các ban ngành đoàn thể, nhân dân địa phương và đại diện 11 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Theo Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT, trước những thách thức của biến đổi khí hậu, xác định rõ vấn đề cấp thiết là cần phải bảo vệ an toàn cho người và hàng hóa, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát đường thủy phải luôn luôn trong tâm thế chủ động phối hợp với các ban ngành có liên quan lên phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do biến đổi khí hậu, thiên tại, lụt bão và tai nạn gây ra.

Biểu diễn các động tác diễn tập cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: MINH HẢI

Tại buổi diễn tập, Ban Tổ chức đã đưa ra tình huống giả định là giông lốc (gió to, mưa lớn), nước chảy xiết gây ra sự cố giao thông thủy liên hoàn giữa 1 phương tiện chở hàng, 1 phương tiện chở khách ngang sông và 1 phương tiện chở khách theo tuyến cố định. Vụ tai nạn khiến phương tiện chở khách bị cháy, nổ; phương tiện chở khách ngang sông mất kiểm soát trôi dạt, có nguy cơ chìm, hành khách hoảng loạn nhảy xuống sông.

Do đã mặc áo phao và cầm dụng cụ nổi, những hành khách này vẫn nổi và đang trôi trên sông. Những hành khách còn lại trên phà bị hoảng loạn. Cùng lúc đó, dầu trong két trên phà tràn ra, khu vực hầm máy của phà bùng cháy. Tàu khách bị hỏng máy, trên tàu có nhiều hành khách, nguy cơ chìm đắm phương tiện rất cao.

Trước tình huống trên, các lực lượng tại hiện trường đã khẩn trương thông báo cho các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, cảnh sát đường thủy đã tổ chức phối hợp với các lực lượng có liên quan và chính quyền địa phương tìm kiếm, cứu người bị nạn, tài sản, phương tiện bị nước cuốn trôi, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn, điều tiết giao thông; di chuyển toàn bộ hành khách trên phà, tàu khách vào bờ an toàn. Hỗ trợ đưa các phương tiện phà, tàu khách vào bến an toàn... đồng thời bảo đảm an ninh trật tự nơi xảy ra sự cố. Buổi diễn tập huy động khoảng 500 cán bộ chiến sĩ cùng 70 phương tiện tham gia và hoàn thành đúng theo kế hoạch.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy thực hiện một số động tác diễn tập cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: MINH HẢI

Kịp thời ứng cứu tình huống tai nạn giao thông giả định. Ảnh: MINH HẢI

Thực hiện động tác cứu người bị đuối nước. Ảnh: MINH HẢI

Phát biểu tổng kết buổi diễn tập, Trung tướng Bùi Văn Thành đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ cảnh sát đường thủy trong công tác chủ động chuẩn bị từ xây dựng văn kiện, kế hoạch, vật chất và bố trí lực lượng xử lý các tình huống.

Trung tướng Bùi Văn Thành phát biểu kết luận buổi diễn tập. Ảnh: MINH HẢI

Thông qua diễn tập, các lực lượng chức năng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cũng như nhiều cách làm hay giúp công an các đơn vị, địa phương áp dụng vào thực tiễn công tác ứng phó với thiên tai, lụt bão, nhất là công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông khi có sự cố, tai nạn nghiêm trọng trên đường thủy nội địa.

HÀM LUÔNG - MINH HẢI

Tin cùng chuyên mục