Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai của Bộ NN-MT khẳng định, không phải vỡ đập mà đơn vị thi công đã chủ động phá đê quai xả lũ để bảo vệ công trình hồ Dạ Lam.

Trưa và chiều 13-6, sau khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội và trên báo chí về vụ “vỡ đập thủy lợi” tại Quảng Bình, cơ quan chức năng đã lên tiếng khẳng định không có sự cố vỡ đập xảy ra.
Thực tế, Ban Quản lý đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Quảng Bình đã chủ động chỉ đạo đơn vị thi công phá dỡ đê quai hồ Dạ Lam (tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy) để xả nước nhằm đảm bảo an toàn cho đập chính.
Theo báo cáo từ địa phương gửi về Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, từ tối 11-6 đến trưa 13-6, khu vực Lệ Thủy ghi nhận lượng mưa lên tới 466mm, khiến mực nước hồ Dạ Lam dâng cao bất thường. Trước tình huống khẩn cấp, từ 4 giờ ngày 13-6, đơn vị thi công đã tiến hành đào rãnh thoát lũ tại bờ hữu.
Đến 9 giờ cùng ngày, nhận thấy nguy cơ vỡ đê quai nếu không kịp thời hạ mực nước, chủ đầu tư đã cho phá dỡ phần đê tạm nhằm giải phóng dòng chảy.
Đê quai là hạng mục tạm thời phục vụ thi công cống lấy nước, không phải là phần đập chính của công trình. Trước đó, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức di dời người dân khu vực hạ lưu từ đêm 12-6 để giảm rủi ro.