Bộ phận in 3D thay thế các ống dẫn trong cơ thể

Các nhà khoa học người Mỹ đã tìm ra cách tạo ra các cấu trúc hình ống có thể thực hiện các chức năng của mạch máu hay các loại ống dẫn khác trong cơ thể người.
Bộ phận in 3D thay thế các ống dẫn trong cơ thể

Theo THX, tài liệu nghiên cứu được công bố gần đây cho thấy các kỹ thuật in 3D sinh học cho phép các nhà khoa học tinh chỉnh các tính chất của mô dược in ra, như là số lớp hay khả năng vận chuyển chất dinh dưỡng, cho phép chúng có khả năng thay thế những mô bị tổn thương do bệnh tật. 

Zhang Yu, một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết ông đang hướng tới việc tạo ra những cấu trúc có sức ổn định cơ học đủ để chúng có thể tự duy trì bên trong cơ thể.

Tin cùng chuyên mục