Bộ trưởng Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dự hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Công an TPHCM

Ngày 3-1, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nghị quyết, chương trình công tác năm 2024. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; cùng lãnh đạo các cục, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an. Trung tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì hội nghị.

Ngày 3-1, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Thực hiện: VĂN MINH - CHÍ THẠCH
img-26b5399ae025e1ffd54bd6f798ddd525-v-1015.jpg
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội nghị diễn ra trong một ngày nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2023; kết quả thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2023 và phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2024 trong lực lượng công an TPHCM.

img-75823a23e95ea1be0ed4b747f4963846-v-1519.jpg
Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo TPHCM đến dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trong năm 2023, mặc dù TPHCM còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trên các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, tuy nhiên với những nỗ lực và quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố nhanh chóng phục hồi và đạt được nhiều kết quả tích cực.

img-5aa9e229639dbd78f3ba792afbb1741a-v-3811.jpg
Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng đến dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Những kết quả này tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu của TPHCM, đóng góp rất quan trọng vào thành quả chung của đất nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo động lực để nền kinh tế tăng trưởng bền vững. Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an cả nước nói chung và Công an TPHCM nói riêng, trong việc giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

img-6fd38bf9db9ecd10afc945ff1215b4ed-v-3309.jpg
Lãnh đạo Công an TPHCM dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM và nghị quyết, chương trình công tác công an năm 2023, Công an TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

“Kết quả này đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố ghi nhận và biểu dương”, Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục