Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bàn giao 30 ngư dân gặp nạn trên biển

Sáng 1-5, tại Quân cảng Lữ đoàn 171 (TP Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức bàn giao 30 ngư dân tàu cá QNa 95654TS gặp nạn trên thềm lục địa phía Nam cho Bộ đội Biên phòng tỉnh và địa phương.
Quân y tàu 264, Vùng 2 Hải quân đang tiến hành xử lý vết thương cấp cứu ngư dân Đặng Công Tích. Ảnh: Thanhuytphcm

Đến dự buổi bàn giao có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng thường trực Bộ Quốc phòng.

Trước đó, vào lúc 3 giờ sáng 26-4, tàu cá QNa 95654TS do ông Tô Điệp (ngụ tại tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, cùng 30 ngư dân đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa thì không may gặp dông lốc lớn khiến tàu bị chìm, ngư dân bám vào thuyền thúng và bật tín hiệu cầu cứu. Nhà giàn DK1/11 đã phát hiện tín hiệu đèn nhấp nháy nên thông báo các tàu của Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên biển ứng cứu và đến 22 giờ tối 27-4, lực lượng nhà giàn đã lần lượt đưa 30 ngư dân lên sàn cập tàu an toàn. Tổ quân y tiến hành thăm, khám kiểm tra sức khỏe cho từng ngư dân, trong đó có 2 ngư dân bị thương nhẹ, còn lại 28 ngư dân sức khỏe bình thường. Sau đó, các ngư dân đã được tàu Trường Sa 04 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ra đón và đưa về đất liền, còn lại 1 ngư dân mất tích. 

Tại buổi bàn giao, Thượng tướng Phan Văn Giang đã ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân cho 30 ngư dân gặp nạn, đồng thời chia sẻ khó khăn cùng ngư dân.

Tin cùng chuyên mục