Bốn cháu nhỏ thương vong, nghi độ chế pháo

Tối 25-12, một lãnh đạo UBND thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ khiến một cháu nhỏ tử vong và 3 cháu khác bị thương.

Theo người dân tại hiện trường, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, một tiếng nổ rất lớn phát ra từ gia đình bà H.T.N. (thôn Quỳnh Tân 3, thị trân Buôn Trấp). Khi mọi người chạy đến thì thấy 4 cháu nhỏ gồm: N.M .T (12 tuổi), N.Đ.B (12 tuổi), N.Đ.B.A (9 tuổi) và B.G.T (11 tuổi) bị thương nằm dưới đất, phần mái che mái trước nhà bị hư hỏng.

Dù được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu B.G.T đã tử vong, 3 cháu còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Cũng theo người dân tại hiện trường, nguyên nhân xảy ra vụ nổ nghi ngờ các em nhỏ đã độ chế pháo. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND thị trấn Buôn Trấp chưa khẳng định việc này.

“Hiện chưa khẳng định được nổ pháo hay nổ gì khác, phải chờ cơ quan chuyên môn đến khám nghiệm hiện trường mới cung cấp thông tin được”, lãnh đạo UBND thị trấn Buôn Trấp nói.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Krông Ana hiện đang khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ khác nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Tin cùng chuyên mục