Các khu vực sạt trượt ở Đắk Nông có địa hình, địa chất bất ổn

Ngày 9-8, sau 3 ngày khảo sát, Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam đã có báo cáo sơ bộ về tình trạng sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Các khu vực sạt trượt ở Đắk Nông có địa hình, địa chất bất ổn

TS Đỗ Văn Lĩnh, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam, cho biết, qua khảo sát khu vực sạt trượt trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Nghĩa Thành (TP Gia Nghĩa); 2 khu vực sạt trượt tại xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức) và 2 khu vực sạt trượt ở xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong) đều có hiện trạng các cung trượt nằm ở nơi giao nhau của các đứt gãy.

Các khu vực này có đặc điểm chung là bất ổn về mặt địa hình, địa chất. Do khu vực sạt trượt này có dấu hiệu diễn biến phức tạp nên cần thời gian theo dõi và khảo sát chi tiết để đánh giá nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục.

Theo ghi nhận, đến chiều 9-8, tại dự án hồ chứa nước Đắk N’Ting (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) tình trạng sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện UBND tỉnh Đắk Nông đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với điểm sạt lở này, đồng thời di dời toàn bộ các hộ dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Tin cùng chuyên mục