Các phương tiện giao thông nhích từng chút trên Quốc lộ 1 qua Tiền Giang

Chiều 12-2, các phương tiện lưu thông nối đuôi kéo dài hàng chục km và nhích từng chút trên Quốc lộ 1, đoạn từ cầu Mỹ Thuận đến thị xã Cai Lậy (Tiền Giang).

Các phương tiện giao thông nhích từng chút trên Quốc lộ 1

Theo ghi nhận, từ sáng cùng ngày, xe ô tô các loại nối đuôi trên Quốc lộ 1 theo hướng về miền Tây (đoạn từ thị xã Cai Lậy kéo dài đến chân cầu Mỹ Thuận) và nhích từng chút một, thậm chí hàng loạt ô tô đã đi lấn vào phần đường dành cho xe máy khiến giao thông khu vực này trở nên ùn ứ cục bộ. Tuy nhiên, về hướng ngược lại từ miền Tây đi TPHCM thông thoáng.

Các phương tiện giao thông nhích từng chút trên Quốc lộ 1 qua Tiền Giang ảnh 2 Ùn ứ cục bộ cũng kéo dài hàng chục km từ lối ra cầu Mỹ Thuận hướng đi TPHCM (đoạn cầu Mỹ Thuận đến xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè)

Đến trưa, chiều và tối cùng ngày, các phương tiện lại ùn ứ cục bộ kéo dài hàng chục km từ lối ra cầu Mỹ Thuận hướng đi TPHCM (đoạn cầu Mỹ Thuận đến xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè). Đồng thời, các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 nối đuôi di chuyển rất chậm cả 2 chiều (đoạn từ nút giao thông An Thái Trung đến xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè).

Các phương tiện giao thông nhích từng chút trên Quốc lộ 1 qua Tiền Giang ảnh 3 Lượng phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 quá nhiều dẫn đến tình trạng nối đuôi và di chuyển rất chậm

Theo đó, trên suốt tuyến Quốc lộ 1 những đoạn nói trên không có tai nạn giao thông, không kẹt xe nghiêm trọng nhưng vì tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đóng lại để tiếp tục thi công sau 15 ngày lưu thông kỹ thuật phục vụ giao thông trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 nên lượng phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 quá nhiều, dẫn đến tình trạng nối đuôi và di chuyển rất chậm.

Các phương tiện giao thông nhích từng chút trên Quốc lộ 1 qua Tiền Giang ảnh 4 Đến gần 19 giờ cùng ngày, các phương tiện vẫn nối đuôi nhau trên một số đoạn trên Quốc lộ 1 (địa phận Tiền Giang)

Tin cùng chuyên mục