Cải thiện phúc lợi bằng khởi nghiệp

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, nước này đặt mục tiêu trở thành một trong 20 quốc gia hàng đầu trong hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu vào năm 2030.
 Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Sau khi chủ trì cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Kinh tế số và Hội đồng Cách mạng công nghiệp quốc gia Malaysia lần thứ 4, ông Anwar cho hay chính phủ nước này sẽ thực hiện sáng kiến một cửa để điều phối và tổ chức lại các cơ quan chức năng, đặc biệt là những cơ quan liên quan đến sự hợp tác trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

Theo đó, hội đồng trên đã nhất trí thực hiện các sáng kiến nhằm củng cố hệ sinh thái của các công ty khởi nghiệp và tăng cường sự tham gia cũng như hiệu suất của các công ty khởi nghiệp địa phương. Sáng kiến này đặt mục tiêu tạo ra 5.000 công ty khởi nghiệp vào năm 2025.

Theo ông Anwar, cho đến nay đã có ít nhất 14 cơ quan tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp, liên quan đến lĩnh vực tài chính, phát triển sản phẩm, tiếp thị và chuyên gia. Hội đồng Kinh tế số và Hội đồng Cách mạng công nghiệp quốc gia Malaysia lần thứ 4 cũng thống nhất đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án phát triển số hóa nhân khẩu học quốc gia.

Ông Anwar nhấn mạnh việc triển khai dự án phát triển số hóa nhân khẩu học quốc gia là một trong những sáng kiến cốt lõi của dự án chuyển đổi số của khu vực công nhằm nâng cao vị thế, đưa nước này trở thành quốc gia đi đầu về kinh tế ở châu Á và về cải thiện phúc lợi của người dân.

Dự án phát triển số hóa nhân khẩu học quốc gia là một hình thức tự nhận dạng và xác minh thông qua nền tảng số bằng cách tham chiếu đến một nguồn xác thực duy nhất dựa trên đặc điểm sinh trắc học của cá nhân. Sau khi hoàn thiện, dự án phát triển số hóa nhân khẩu học quốc gia sẽ hoạt động như nền tảng nhận dạng kỹ thuật số đáng tin cậy để xác minh thông tin cá nhân khi nhận dịch vụ từ các nhà cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, Chính phủ Malaysia sẽ tiếp tục tăng cường chương trình số hóa khu vực công để đảm bảo tiến bộ kỹ thuật số và thúc đẩy chương trình chuyển đổi số của đất nước. Trước đó, Chính phủ Malaysia đã xem xét phê duyệt Kế hoạch tổng thể công nghiệp mới 2030.

Theo Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, Kế hoạch tổng thể công nghiệp mới 2030 được xây dựng nhằm đưa nền kinh tế Malaysia lên mức độ phát triển cao hơn, trong đó thúc đẩy chuyển đổi số hóa/tự động hóa; đồng thời giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới một nền kinh tế toàn diện, công bằng hơn.

Tin cùng chuyên mục