Cán bộ công an khống chế nam thanh niên ngáo đá, mắc Covid-19 đe doạ con tin

Nhận thấy con tin có thể gây nguy hiểm tính mạng, 3 cán bộ công an mưu trí nhanh chóng áp sát, khống chế nam thanh niên ngáo đá, dương tính với Covid-19 để giải thoát cho nạn nhân kịp thời, an toàn.
Ngày 10-8, Thượng tá Trần Văn Rán, Phó Trưởng Công an quận 8 (TPHCM) đã trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an TPHCM cho 3 cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội.
Cán bộ công an khống chế nam thanh niên ngáo đá, mắc Covid-19 đe doạ con tin ảnh 1 Thượng tá Trần Văn Rán, Phó Trưởng Công an quận 8 (TPHCM) đã trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an TPHCM cho 3 cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội. Ảnh: SƠN KHẢI
Trước đó, sáng 23-7, Trung tá Trần Quốc Đạt, Trưởng Công an phường 6, Đại úy Lê Đậu Hưng Phú và Đại úy Trịnh Văn Thảo (cán bộ Công an phường 6) nhận tin báo của người dân về việc Trương Quốc Tín (SN 1990, ngụ tỉnh Kiên Giang) nghi ngáo đá cầm dao đe doạ người phụ nữ trước số nhà 308 Quốc lộ 50 (phường 6, quận 8). Tổ công tác đã có mặt tại hiện trường thuyết phục Tín nhưng người này vẫn hung hăng đe doạ nạn nhân và lực lượng chức năng.
Nhận thấy Tín có thể gây nguy hiểm tính mạng của nạn nhân, 3 cán bộ chiến sĩ mưu trí nhanh chóng áp sát, khống chế Tín, kịp thời giải thoát cho nạn nhân.
Qua kiểm tra, Tín dương tính chất ma túy và dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó Tín được đưa đến cơ sở cách ly để điều trị.
Riêng 3 cán bộ trên qua 5 lần xét nghiệm Covid-19 đều có kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Tin cùng chuyên mục