Cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo SGGP chủ động nâng cao trình độ lý luận chính trị

Báo SGGP đã xây dựng được đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm với xã hội, có đạo đức nghề nghiệp, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong cơ quan Báo SGGP.

Ngày 14-3, đồng chí Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã chủ trì buổi làm việc của đoàn khảo sát với Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP). Nội dung buổi làm việc về khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về đẩy mạnh công tác phát triển đảng và đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong hệ thống báo chí – xuất bản thành phố, gắn với 15 năm thực hiện Chỉ thị 25 của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí.

Xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo SGGP cho biết, trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Chỉ thị 25 của Ban Bí thư tại Báo SGGP đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Kết quả đạt được đã tăng cường và nâng cao rõ rệt chất lượng chính trị, đảm bảo hoạt động của Báo SGGP đúng tôn chỉ, mục đích, tuyên truyền đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

z5247561329111-6f5cb352262b672748aed331871683ec-3295.jpg
Đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo SGGP báo cáo với đoàn khảo sát. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Báo SGGP cũng đã xây dựng được đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm với xã hội, có đạo đức nghề nghiệp, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong cơ quan Báo SGGP.

Công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là phát triển đảng viên mới trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Đảng ủy đưa công tác phát triển đảng là một nội dung quan trọng trong các kỳ họp của Đảng ủy và các chi bộ.

Hàng năm, Đảng ủy định kỳ tổ chức họp mở rộng đến các cấp ủy chi bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng. Đảng ủy cũng yêu cầu các chi bộ trực thuộc xác định cụ thể chỉ tiêu phát triển đảng hàng năm; thực hiện việc phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng; tổ chức gặp gỡ nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; lãnh đạo các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên xây dựng chương trình hành động, xác định chỉ tiêu bồi dưỡng phát triển đoàn viên ưu tú và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Đảng ủy – Ban Biên tập lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên phối hợp, tổ chức phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể chủ động tham gia xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng; đồng thời tạo môi trường cho đoàn viên, hội viên rèn luyện, phấn đấu, qua đó phát hiện các nhân tố tích cực để phát triển đảng.

Kết quả, từ năm 2004 đến nay, số đảng viên được kết nạp là 194 đồng chí, trong đó có 87 phóng viên, biên tập viên, chiếm tỷ lệ 44,84%. Riêng từ năm 2020 đến nay, số đảng viên được kết nạp là 13 đồng chí, trong đó có 7 đồng chí là phóng viên, biên tập viên.

“Đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo SGGP nhìn chung được đào tạo cơ bản, tuyển chọn kỹ về chuyên môn và nhận thức chính trị, năng động trong công tác và nhạy cảm trước các vấn đề chính trị - xã hội, luôn phát huy tốt vai trò, vị trí của người làm báo cách mạng, người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng”, đồng chí Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh.

Đối với việc đào tạo lý luận chính trị, đồng chí Nguyễn Thành Lợi thông tin, Đảng ủy - Ban Biên tập Báo SGGP quan tâm cử các cán bộ đương nhiệm và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, ưu tiên cho phóng viên, biên tập viên theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Ban Tổ chức Thành ủy và Đảng ủy Khối. Ngoài ra, cử một số trường hợp tham gia các lớp do Hội Nhà báo TPHCM phối hợp với Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức. Các văn phòng đại diện cũng chủ động liên hệ địa phương nơi công tác tham gia các lớp do học viện khu vực và địa phương tổ chức. Đến nay, tỷ lệ phóng viên, biên tập viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 53%.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ về giải pháp để đẩy mạnh kết nạp Đảng tại Báo SGGP; đề xuất TPHCM tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện để cán bộ, phóng viên, biên tập viên được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Lan tỏa mạnh mẽ những tấm gương nhiều kinh nghiệm, giỏi nghề

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn đánh giá cao các nội dung, hoạt động của Báo SGGP trong thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Chỉ thị 25 của Ban Bí thư.

z5247561231470-eb3e72fcefb9f9c10c38c5ea115bfc5a-274.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí đánh giá, Đảng ủy Báo SGGP, cấp ủy các chi bộ và từng cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã ý thức rất cao trong việc chủ động bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Cùng với đó, việc tổ chức quán triệt các nghị quyết của đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động ở báo được thực hiện nghiêm túc. Một số đảng viên đã chủ động tìm kiếm các khóa học để nâng cao lý luận chính trị nhằm đảm bảo yêu cầu của cơ quan và vị trí công tác. Bên cạnh đó, Đảng ủy Báo SGGP cũng đã nỗ lực trong công tác phát triển đảng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nhận xét Báo SGGP có lợi thế khi có đủ các hội, đoàn thể, đồng chí Lê Hồng Sơn cho rằng đây là môi trường tốt để lực lượng dự bị rèn luyện và tổ chức chọn ra quần chúng ưu tú nhằm giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. Do đó, đồng chí yêu cầu Báo SGGP phát huy lợi thế trên.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Hồng Sơn cũng yêu cầu Báo SGGP cần tiếp tục tạo môi trường, tổ chức các hoạt động nhằm lan tỏa các tấm gương là các phóng viên, biên tập viên có nhiều kinh nghiệm, giỏi nghề, đạt nhiều giải thưởng đến các phóng viên, biên tập viên trẻ của báo.

9hh01537-642.jpeg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm sau buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn cũng khẳng định, Ban Tuyên giáo sẽ đeo bám, phối hợp với các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố để thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Qua đó, nâng cao trình độ lý luận chính trị, giúp nghiệp vụ tác nghiệp của đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí thành phố ngày càng được nâng cao, bản lĩnh chính trị vững vàng hơn.

Tin cùng chuyên mục