Cần định hình rõ mô hình của TP Thủ Đức

Để thúc đẩy TP Thủ Đức phát triển, cuối năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Nghị quyết 08 về phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển TP Thủ Đức giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Phóng viên Báo SGGP đã có buổi trao đổi với đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, sau 1 năm triển khai nghị quyết trên.
Cần định hình rõ mô hình của TP Thủ Đức ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

Thận trọng để có chương trình, đề án chất lượng

* Phóng viên: Đồng chí tâm đắc gì về kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08?

- Đồng chí NGUYỄN HỮU HIỆP: Nghị quyết 08 được xem là một nghị quyết mang tính lịch sử. Đây là lần đầu tiên Thành ủy TPHCM ban hành một nghị quyết riêng cho sự phát triển của một quận, huyện và còn định hướng phát triển đến năm 2030.

Một tín hiệu vui trong quá trình triển khai Nghị quyết 08 là các đảng viên chi bộ khu phố đều nắm khá chắc nội dung nghị quyết và theo dõi tiến độ thực hiện các chương trình, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 08. Có chi bộ khu phố đã vận dụng nội dung chỉ đạo của TPHCM về kinh tế đêm và kinh tế ven sông để đề xuất chi bộ xây dựng công trình tuyến đường đi bộ kinh doanh đêm dọc sông Sài Gòn. Điều đó cho thấy sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Nghị quyết 08 là rất lớn.

* Những kết quả TP Thủ Đức đạt được khi triển khai Nghị quyết 08 có được như kỳ vọng? 

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08 được hệ thống chính trị TP Thủ Đức tổ chức thực hiện tốt và bước đầu đạt nhiều kết quả nhất định. Tuy nhiên, đối với một thành phố mới chỉ thành lập gần 2 năm và chưa có tiền lệ như TP Thủ Đức thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì thế, khó thể nói TP Thủ Đức đã đạt được những kết quả quan trọng như kỳ vọng của các cấp lãnh đạo và nhân dân sau 1 năm triển khai Nghị quyết 08.

Một số chương trình, đề án khi xây dựng có tiến độ chậm so với yêu cầu do cần có sự nghiên cứu, cho ý kiến về mặt chuyên môn của các sở, ngành và ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM. Một số khác thì liên quan đến việc thực hiện đồ án quy hoạch chung của TP Thủ Đức đến năm 2040 cần được xem xét, tính toán kỹ lưỡng để thực hiện phù hợp với định hướng phát triển khi được Chính phủ phê duyệt. Đây là những bước đi thận trọng của TP Thủ Đức để có thể đặt ra nhiều chương trình, đề án có chất lượng nhất phù hợp với thực tế.

* Vậy việc UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM đã ủy quyền cho TP Thủ Đức và Chủ tịch UBND TP Thủ Đức nhiều nội dung sẽ tạo cơ hội như thế nào cho TP Thủ Đức?

- Tôi cho rằng việc ủy quyền này ngoài bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ cho các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Thủ Đức thì còn là cơ hội để cán bộ, công chức TP Thủ Đức tự nâng cao năng lực của mình nhằm đáp ứng những ủy quyền của cấp trên. Cũng có thể nói, đây là đợt “tập dợt” để khi TP Thủ Đức  có cơ chế chính sách cao hơn sẽ nhanh chóng thích ứng. Khi các quyết định ủy quyền có hiệu lực (ngày 23-12-2022), bộ phận nào, cá nhân nào không đáp ứng được thì sẽ xem xét thay đổi theo tinh thần “ai không làm được thì đứng sang một bên”.

Cần định hình rõ mô hình của TP Thủ Đức ảnh 2 TP Thủ Đức nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hoàn thiện mô hình thành phố thuộc TPHCM

* Có ý kiến cho rằng, ngoài nguyên nhân TP Thủ Đức thiếu cơ chế chính sách phù hợp thì còn do cán bộ, công chức của TP Thủ Đức chưa thực sự bứt phá trong thực thi nhiệm vụ. Đồng chí có chia sẻ gì về nhận định trên?

- Cá nhân tôi cho rằng, nói cán bộ, công chức của TP Thủ Đức chưa thực sự bứt phá trong thực hiện nhiệm vụ là chưa chính xác. Hai năm qua, họ đã có nhiều nỗ lực cố gắng vừa tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên cũng cần có thời gian làm quen công việc. Ngoài ra, áp lực của một công việc lúc trước 3 người làm nay chỉ có một người làm là rất lớn, không dễ dàng vượt qua nếu không có sự quyết tâm thực hiện. 

Chúng tôi biết người dân luôn đòi hỏi cao ở chính quyền, yêu cầu nói phải đi đôi với làm. Đó là những đòi hỏi chính đáng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có những việc không phải ngày một ngày hai mà cần có thời gian chuẩn bị nguồn lực cũng như nhận thức để thực hiện. TP Thủ Đức hy vọng người dân hiểu và chia sẻ với sự nỗ lực của cán bộ, công chức. Đó là động lực để cán bộ, công chức TP Thủ Đức thực thi nhiệm vụ.

Tôi cũng khẳng định, cán bộ, công chức TP Thủ Đức luôn sẵn sàng thực thi nhiệm vụ. Song muốn làm được thì phải có cơ chế. TP Thủ Đức không than van mà đang quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra. Và, điều đáng quan tâm lúc này là phải cho TP Thủ Đức một hình hài. Nói là thành phố trong thành phố nhưng đến nay vẫn như một quận, huyện thì rất khó cho TP Thủ Đức trong vận hành.

* TP Thủ Đức sẽ tập trung những giải pháp, đề xuất những nội dung gì để đạt được những kết quả như kỳ vọng? 

- Để tiếp tục triển khai Nghị quyết 08, Thành ủy TP Thủ Đức đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiếp tục thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị quyết 08 và các chương trình, kế hoạch của Thành ủy TP Thủ Đức sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tiếp tục ghi nhận những ý kiến đóng góp cho các chương trình, đề án triển khai thực hiện nghị quyết; huy động toàn hệ thống chính trị tham gia thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch đã được thông qua. 

Thành ủy TP Thủ Đức cũng tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp thực tiễn đề xuất Thành ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành TPHCM tiếp tục quan tâm, hỗ trợ TP Thủ Đức trong triển khai thực hiện Nghị quyết 08. Trước mắt, Thành ủy TP Thủ Đức tiếp tục kiến nghị Thành ủy TPHCM quan tâm chỉ đạo việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị, mô hình thành phố trực thuộc TPHCM tại TP Thủ Đức theo hướng chính quyền một cấp và hành chính hai cấp. Đồng thời, chỉ đạo UBND TPHCM hướng dẫn TP Thủ Đức thực hiện các nội dung được ủy quyền.

Tin cùng chuyên mục