Cần làm rõ có lợi ích nhóm trong giá điện hay không

Trong khuôn khổ phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 12-10, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thẳng thắn cho rằng, báo cáo giám sát về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 phải trả lời câu hỏi: Có lợi ích nhóm trong giá điện hay không?.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, báo cáo giám sát phải trả lời câu hỏi, có lợi ích nhóm trong giá điện hay không
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, báo cáo giám sát phải trả lời câu hỏi, có lợi ích nhóm trong giá điện hay không

Liên quan đến hai quy hoạch điện VII và VII điều chỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu đánh giá kỹ hơn vướng mắc giữa quy hoạch và truyền tải điện.

“Đoàn giám sát nhận định nguy cơ thiếu điện rất lớn, nhưng giải pháp thế nào? Các đồng chí hô lên một câu khẩu hiệu là kiên quyết không để thiếu năng lượng trong bất kỳ tình huống nào. Câu này rất hay nhưng không thấy giải pháp. Nói 2024 thiếu điện thì sẽ thế nào, giải pháp căn cơ là gì, trước mắt thế nào, lâu dài ra sao?”, Phó Chủ tịch Quốc hội trăn trở.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Vẫn theo ông Trần Quang Phương, thực tế có tình trạng, điện thì thừa mà không hòa được lưới điện quốc gia, khiến cho một số doanh nghiệp bất bình, không tin vào chính sách năng lượng của chúng ta.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng chỉ ra nhiều bất cập khác, đặc biệt là hợp đồng giá cả. “Có vấn đề gì trong đó không, có lợi ích nhóm không? Vấn đề này đoàn giám sát phải phát hiện, nếu có thì chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng, phải làm nghiêm túc, chứ nói chung chung thì không bao giờ khắc phục được”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Phát biểu sau đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết, trong giai đoạn 2026-2021, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức 10 cuộc thanh tra liên quan đến lĩnh vực năng lượng, đã ban hành 10 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế khoảng hơn 15.000 tỷ đồng. Qua đó, thanh tra đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước khoảng hơn 1.900 tỷ đồng, kiến nghị xử lý về đất là 5.600m2, kiến nghị xem xét xử lý hành chính nhiều tập thể, cá nhân và chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét khoảng 23 vụ.

Đại diện Thanh tra Chính phủ đề nghị đoàn giám sát và Quốc hội cân nhắc bổ sung vào nghị quyết của Quốc hội những kiến nghị cụ thể hơn về vấn đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch của các phân ngành liên quan đến năng lượng như quy hoạch về điện và xăng dầu...

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh

Cũng về vấn đề này, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh cho biết, thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành 19 cuộc kiểm toán liên quan đến vấn đề năng lượng, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý trên 24 tỷ đồng và đến nay đã thực hiện được 83,1% theo kế hoạch kiểm toán.

Ông Vinh nói: “Các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về nội dung này được thể hiện trong hồ sơ báo cáo kết quả giám sát, trong đó đã làm rõ nội dung kiến nghị nào đã được thực hiện và nội dung chưa thực hiện”.

Tin cùng chuyên mục