
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nga - EU khai mạc ngày 25-5 tại thành phố nghỉ mát Sochi ở Biển Đen, hai bên đã ký hiệp định đơn giản hóa chế độ thị thực và hiệp định về vấn đề Nga tiếp nhận trở lại những người nhập cư bất hợp pháp từ lãnh thổ Nga vào EU trước đây.

Sau hội nghị thượng đỉnh lần này, hai bên sẽ bắt tay vào chuẩn bị soạn thảo hiệp định mới về quan hệ đối tác và hợp tác Nga - EU để thay thế hiệp định hiện hành hết hạn năm 2007.
Tuy nhiên, trọng tâm của hội nghị lần này là vấn đề hợp tác năng lượng giữa Nga – EU. Cuộc khủng hoảng khí đốt giữa Nga và Ukraine đầu hồi đầu năm, đã khiến EU lo lắng về sự phụ thuộc năng lượng từ Nga.
Theo các nhà phân tích, tại hội nghị lần này EU sẽ gây áp lực buộc Nga phải thay đổi những luật lệ về nguồn cung cấp dầu khí, giá cả và đầu tư từ Nga cho thị trường EU.
Về phần mình, Nga vẫn giữ lập trường cứng rắn, khi tuyên bố khả năng phải tăng giá khí đốt đối với Ukraine. Điều đó có nghĩa, lại phát sinh căng thẳng mới giữa Kiev và Matxcơva. Ukraine đã yêu cầu EU bảo vệ quyền lợi của mình tại cuộc họp thượng đỉnh G8.
Trong khi đó, theo trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, vấn đề năng lượng sẽ được đặt ra tại hội nghị, và Nga -nắm vai trò lãnh đạo - sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động của mình, cho dù các đối tác châu Âu có thích hay không.
H.N (Theo TTXVN)