Cảnh sát Hồng Công bắt 420 người gây rối

Tính từ ngày 9-6 đến sáng ngày 5-8, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 420 người, trong đó có 347 nam, 73 nữ, độ tuổi từ 14 đến 76, liên quan đến các hành vi tụ tập biểu tình trái pháp luật, bạo động, cất giấu hung khí…

Reuters đưa tin, trong cuộc họp báo vừa được tổ chức ở đặc khu Hồng Công (Trung Quốc), cảnh sát Hồng Công cho biết trong gần 2 tháng qua, đã có nhiều người biểu tình có hành vi bạo lực trái pháp luật, chống lại cảnh sát, tùy tiện phá hoại an ninh xã hội khi tham gia biểu tình phản đối “Điều lệ trao đổi tội phạm bỏ trốn” (Luật Dẫn độ).

Tính từ ngày 9-6 đến sáng ngày 5-8, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 420 người, trong đó có 347 nam, 73 nữ, độ tuổi từ 14 đến 76, liên quan đến các hành vi tụ tập biểu tình trái pháp luật, bạo động, cất giấu hung khí… Cảnh sát phải sử dụng tổng cộng 160 viên đạn cao su, 150 đạn bọt biển, 1.000 đạn hơi cay. Ngoài ra, có 139 cảnh sát bị thương, trong đó 2 người vẫn phải nằm viện.

Theo cảnh sát Hồng Công, hành vi bạo lực của người biểu tình ngày càng nghiêm trọng và gây tổn hại nghiêm trọng đến an toàn nhân thân của người dân.

Tin cùng chuyên mục