Cao tốc TPHCM - Trung Lương kẹt xe hơn 6km

Ngày 18-11, giao thông trên cao tốc TPHCM – Trung Lương đã thông thoáng, phương tiện lưu thông trở lại bình thường sau tai nạn giao thông. Theo Văn phòng Quản lý đường bộ 4, đến 7 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã di dời các phương tiện ra khỏi hiện trường.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương kẹt xe hơn 6km ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 3 giờ 55 sáng cùng ngày, xe container 71C-079.41 lưu thông trên cao tốc TPHCM – Trung Lương từ hướng miền Tây đi TPHCM. Khi đến km42+ 300 thuộc địa bàn xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xe bất ngờ tông đuôi xe tải 63H-017.61 đang dừng ở làn ô tô sát dải phân cách.

Cú tông mạnh khiến cabin xe container văng xuống đường, tài xế bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, hàng ngàn trái dưa hấu đổ ra đường, hai phương tiện hư hỏng phần đầu và đuôi xe, nằm chắn ngang gần hết mặt đường cao tốc này, hướng từ miền Tây đi TPHCM.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT tuần tra đường bộ cao tốc số 7 có mặt tại hiện trường phối hợp với đơn vị quan lý cao tốc điều tiết giao thông, khẩn trương di dời các phương tiện ra khỏi hiện trường.

Theo ngành chức năng, bước đầu xác định nguyên nhân tai nạn giao thông do xe tải  63H-017.61 bị nổ lốp nên dừng ở làn ô tô sát dải phân cách, xe container lưu thông cùng chiều không giữ khoảng cách dẫn đến tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông không gây thiệt hại về người nhưng làm ùn tắc giao thông kéo dài đến nút giao Tân An, khoảng hơn 6km.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục